Chiều 10-3, Phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát (Ban Chỉ đạo) diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhiệm vụ nặng nề, khó khăn
Theo Ban Chỉ đạo, cả nước hiện có khoảng 223.000 gia đình đang ở trong nhà tạm, nhà dột nát, không bảo đảm an toàn hoặc chưa có nhà ở cần được hỗ trợ để cải thiện nhà ở để "an cư, lạc nghiệp".
Hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025" và "Đợt thi đua cao điểm 450 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát", cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, doanh nghiệp, người dân đã chung tay xây dựng nhà cho các gia đình còn khó khăn về nhà ở.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết từ nay đến cuối năm phải hoàn thành hơn 101.000 căn (bình quân 459 căn/ngày), mỗi địa phương phải xóa 8 căn/ngày. Đây là nhiệm vụ nặng nề, khó khăn.
Để thực hiện mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực cao, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Theo đó, phải phân công theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm); phát huy tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của; phải huy động sức người, sức của tại địa phương, sự giúp đỡ của người dân, họ hàng, làng xóm, các tổ chức chính trị - xã hội…
Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết đến hết ngày 6-3, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 121.638/223.146 căn, đạt 54,5% (trong đó 65.564 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới 56.074 căn).
Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết tỉnh này hứa với Thủ tướng đến cuối tháng 6-2025 sẽ hoàn thành sửa chữa, xây mới 4.400 căn, với tổng kinh phí trên 235 tỉ đồng. Hiện tổng số nhà khởi công là 1.888 căn, trong đó đã hoàn thành 1.370 căn. Còn theo Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, tỉnh này phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm trong tháng 9-2025 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá có tỉnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tốt, rất thuận lợi nhưng cũng có tỉnh thực hiện rất khó khăn, tiến độ chậm. Do đó, đối với các tỉnh thực hiện tiến độ chậm, cần tăng cường chỉ đạo khẩn trương hơn.
Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiện có 7 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm: Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Một số địa phương đăng ký hoàn thành trong tháng 4 và 9 địa phương đăng ký hoàn thành từ tháng 4 đến tháng 6-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rõ quyết tâm đến ngày 31-10-2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nátẢnh: Nhật Bắc
Đa dạng hóa nguồn lực
Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta; thể hiện sự biết ơn, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công; thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, "tương thân, tương ái"…
"Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, người khó khăn hy vọng; chỉ bàn làm, không bàn lùi" - Thủ tướng khẳng định và nói rõ quyết tâm đến ngày 31-10-2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là "mệnh lệnh từ trái tim, lương tri và trách nhiệm với cộng đồng".
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo động lực truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ, đồng hành trong triển khai thực hiện chương trình với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Phải đa dạng hóa nguồn lực thực hiện theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm, với tinh thần "ai có gì giúp nấy, có công giúp công, có của giúp của, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều", đặc biệt các địa phương đầu tàu về kinh tế như Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương… cần hỗ trợ cho các địa phương còn khó khăn trong thực hiện chương trình.
Giải ngân ngay kinh phí được phân bổ
Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp; phân công thành viên đi kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch theo ngày, tuần, tháng, quý và từ nay đến cuối năm để hoàn thành mục tiêu. Đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, địa phương, rà soát báo cáo để đề xuất điều chỉnh kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí huy động tại chương trình phát động và kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tế qua rà soát.
Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các địa phương phải ưu tiên tổ chức triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công; có giải pháp huy động, vận động mọi nguồn lực, lực lượng hỗ trợ để hỗ trợ các hộ dân tiết kiệm chi phí nhân công xây dựng, sửa chữa nhà ở. Khẩn trương giải ngân ngay kinh phí được phân bổ, hỗ trợ, huy động bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả; tránh thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Phân bổ kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tế; kinh phí hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; vận động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Thỏa giấc mơ an cư
Chiều 10-3, theo con hẻm ngoằn ngoèo, phóng viên tới nhà của ông Nguyễn Văn Thành (67 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Thiệt (68 tuổi) ở cuối hẻm sâu thuộc phường 10, quận Gò Vấp - TP HCM.
Nhờ Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTTQ TP HCM và các nhà hảo tâm mà gia đình có căn nhà mới, khang trang hơn. Ông Thành chia sẻ đây là niềm vui lớn, vì gia đình không biết khi nào mới sửa được căn nhà. Nhờ căn nhà mới mà gia đình 3 thế hệ với 11 nhân khẩu yên tâm sinh sống, có điều kiện vươn lên.
"Gia đình nhận nhà từ tháng 9-2024. Ngày nhận nhà mà cô muốn khóc. Có nằm mơ cũng không nghĩ có ngôi nhà như thế. Thật là mừng, không thể tả xiết" - bà Thiệt rưng rưng và kể ở đây đã 30 năm, con cái chủ yếu làm công nhân nên đủ ăn là may, con cái học hành, chứ không có khả năng sửa nhà.
Nhờ tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng và con cái vay thêm của Công đoàn nơi làm việc nên mới đủ tiền sửa lại căn nhà.
Nhìn trời mưa lất phất, bà Thiệt nói từng "thấy mưa là sợ", vì không ngủ được. Trước đây, căn nhà thấp hơn mặt hẻm nên mưa là ngập, không có chỗ ngủ. Cầu thang mối ăn kêu răng rắc nên cũng không dám ngủ trên gác, vì sợ sập. Cả nhà ngủ ở dưới.
"Gia đình không mơ ước gì hơn. Con cháu vui mừng, chỉ lo làm ăn, nuôi dạy, giáo dục con cháu về sự biết ơn và cố gắng vươn lên. Mong nhiều hoàn cảnh tương tự cũng được hỗ trợ để xóa nhà tạm, nhà dột nát" - bà Thiệt rạng ngời.
Q.Anh
TS Dư Phước Tân, nguyên Trưởng Phòng Nghiên cứu Quản lý đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM:
Ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu chính là phục vụ cho chương trình giảm nghèo bền vững. Trong tiêu chí mới của giảm nghèo bền vững, giảm nghèo đa chiều, bên cạnh thu nhập thì còn có các dịch vụ xã hội cơ bản khác, trong đó nhà ở rất quan trọng. Nếu làm tốt công tác này thì góp phần quan trọng cho việc giảm nghèo của thành phố. Nhà ở là tiền đề quan trọng, là nơi phục hồi, tái tạo sức lao động sau giờ làm mệt mỏi, là tiền đề để người nghèo vươn lên, tạo sức bật để làm cái khác. Chúng ta có truyền thống tương thân, tương ái, các doanh nghiệp, người dân, nhà hảo tâm sẵn sàng chung tay để thực hiện thành công phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phong trào này càng có ý nghĩa chính trị đặc biệt khi sắp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP HCM:
Sức dân đẩy phong trào đi lên
Cần lan tỏa những cách làm hay, mở rộng kênh tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến người dân để họ có thể đóng góp thêm cho chương trình. Huy động thêm người dân quyên góp cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, tùy hoàn cảnh, lòng hảo tâm mà số tiền đóng góp khác nhau. Không hy vọng người dân có thể đóng góp nhiều hơn doanh nghiệp nhưng họ tạo ra sức mạnh phong trào. Đi vào tâm tư, tình cảm của người dân. Họ muốn chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn, đóng góp vài trăm ngàn để mua thêm bàn ghế… Đó chính là phong trào.
Q.Anh
Bình luận (0)