Ngày 26-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang có một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines.

Một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines. Ảnh minh họa
Lúc 13 giờ ngày 26-8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 123,5-124,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền trên biển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc.
Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống và thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).
Bão số 5 khiến 6 người chết và mất tích, 40 người bị thương!
Trong khi đó, mưa lũ sau bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn, ngập lũ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương.
Báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính tới 19 giờ ngày 26-8, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1), 3 người mất tích do lũ cuốn (Lào Cai 1, Tuyên Quang 1, Thanh Hóa 1), 40 người bị thương (tập trung nhiều nhất ở Ninh Bình 20 người, và Hà Tĩnh 10 người).
Về nhà ở, 17 nhà bị sập đổ, gần 25.000 nhà tốc mái, hư hỏng (riêng Hà Tĩnh hơn 19.400 nhà), gần 4.000 nhà ngập nước.
247 điểm trường, 28 cơ sở y tế và 58 công trình văn hóa, trụ sở, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hại.
90.672 ha lúa, 9.589 ha hoa màu, 4.816 ha cây ăn quả bị ngập, hư hại; 8.505 ha cây công nghiệp, 7.011 ha rừng bị gãy đổ.
Khoảng 11.510 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 104.000 cây xanh bị gãy đổ; 3.127 ha ao nuôi thủy sản bị ngập, tràn; 93 lồng bè bị cuốn trôi.
216 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường bị ngập, ách tắc; 43 ngầm tràn, 6 cầu và 4 cống bị hư hỏng, cuốn trôi. Khoảng 3.850 m kênh mương bị sạt lở.
Hơn 2.600 cột điện gãy đổ, 48 km dây điện bị đứt. Gần 1,56 triệu khách hàng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh khác mất điện.
Bình luận (0)