Theo Live Science, vào tháng 3, "zombie" vũ trụ T Coronae Borealis (T CrB) xuất hiện trở lại trên bầu trời đêm mùa xuân và tiếp tục hướng đến một vụ nổ tân tinh rực rỡ.
T Coronae Borealis là một ngôi sao lùn trắng nằm cách xa khoảng 3.000 năm ánh sáng trong chòm sao Corona Borealis (Bắc Miện).
Sao lùn trắng vốn phần còn lại của những ngôi sao đã "chết" một lần.
Khi cạn năng lượng dần, các ngôi sao như Mặt Trời sẽ bùng lên ngắn hạn thành sao khổng lồ đỏ, sau đó sụp đổ thành sao lùn trắng.

Zombie vũ trụ T Coronae Borealis có thể phát nổ trên bầu trời tháng 3 - Ảnh: NASA
T Coronae Borealis được dự đoán sẽ phát nổ trong một vụ phun trào nhiệt hạch giữa tháng 4 và tháng 9-2024. Nhưng dự đoán này đã sai.
Vật thể được các nhà thiên văn liên tục dõi theo này đã tạm biến mất khỏi tầm mắt người quan sát vài tháng mùa đông, nhưng giờ đây nó đã hiện ra trở lại và vẫn chưa nổ.
Trong tháng 3, chúng ta có thể thấy ngôi sao này mọc từ bầu trời phía Đông khoảng 3 giờ sau khi Mặt Trời lặn, trở nên rõ ràng khoảng 1 giờ sau đó.
Đây là cơ hội tuyệt vời để những người quan sát bầu trời chứng kiến sự sáng lên đột ngột của vật thể này - nếu điều đó xảy ra - và cũng có thể là cơ hội cuối cùng đối với hầu hết chúng ta.
Nếu không phát nổ, nó sẽ mờ dần và đến 80 năm sau mới có thể phát nổ lần nữa.
Sự phát nổ của T Coronae Borealis là do nó đang tồn tại trong tình trạng giống ma cà rồng: Liên tục hút vật chất từ một ngôi sao đồng hành. Mỗi khi quá căng bụng, một vụ nổ sẽ xảy ra, gọi là vụ nổ tân tinh.
Sẽ có ngày việc ăn uống này kết thúc bằng một vụ nổ có quy mô lớn hơn gọi là siêu tân tinh.
Các bằng chứng quan sát gần đây cho thấy ngôi sao zombie này sắp nổ, nhưng khả năng cao chỉ là vụ nổ tân tinh.
Mặc dù vậy, điều này vẫn đủ khiến nó trở nên sáng rực, giống như bầu trời đang mọc một vì sao mới.
Trong trạng thái hiện tại, với mắt thường, bạn chỉ có thể ước đoán vị trí của T Coronae Borealis là giữa 2 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm: Vega, mọc ở phía Đông Bắc và Arcturus, mọc ở phía Đông.
Nếu bạn không thể tìm thấy ngay hai ngôi sao đó, hãy xác định vị trí của Bắc Đẩu Thất Tinh (Big Dipper), hình giống cái gáo múc nước.
Hướng mắt dọc theo phần "tay cầm", bạn sẽ bắt gặp Arcturus, ngôi sao sáng thứ tư trên bầu trời, màu cam trong chòm tỏa sáng với màu cam trong chòm sao Mục Phu (Boötes) hình người thợ săn.
Tiếp theo, Vega là một ngôi sao sáng màu xanh - trắng sáng rực trong chòm sao Thiên Cầm (Lyra) hình chiếc đàn.
Bắc Miện, một hình bán nguyệt gồm 7 ngôi sao, nằm giữa chúng.
Trong chòm sao này, "zombie" sẽ sáng hơn những ngôi sao lân cận trong chốc lát nếu nó phát nổ, gần một ngôi sao có tên là Epsilon CrB, ngôi sao sáng thứ 5 của chòm sao.
Bình luận (0)