Đài quan sát Vera C. Rubin là cơ sở quan sát thiên văn mới nhất của Mỹ, đặt tại Chile, được điều hành bởi Quỹ khoa học quốc gia (NSF) và Bộ Năng lượng Mỹ, đang trong giai đoạn "chạy thử" trước khi bắt đầu sứ mệnh chính thức vào cuối năm 2025.
Mặc dù vậy, Vera C. Rubin đã đem về những bức ảnh gây kinh ngạc đầu tiên.
1. Thiên hà xoắn ốc "thiết kế vĩ đại"
Thiên hà này mang tên Messier 61 (M61), là một trong những bản sao hoàn hảo nhất của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) mà Trái Đất đang trú ngụ.
Vật thể này nằm cách chúng ta khoảng 55 triệu năm ánh sáng.

Messier 61 trong bức ảnh được chụp bởi đài quan sát thiên văn mặt đất mới nhất của Mỹ - Ảnh: NSF/DOE
2. Ba thiên hà va chạm
Ba thiên hà xoắn ốc này đã ở gần nhau đến mức bắt đầu kết nối và bị méo mó dần. Kết quả của các vụ va chạm kiểu này thường là một thiên hà khổng lồ mới. Hiện tượng này đã xảy ra ít nhất 20 lần trong lịch sử của Ngân Hà chúng ta.

Ba thiên hà va chạm - Ảnh: NSF/DOE
3. Một ngôi sao "tương đối gần"
Ngôi sao này nằm trong Ngân Hà, được đài thiên văn mới "tiện tay" chụp khi đang hướng tầm mắt về phía cụm thiên hà Xử Nữ ở xa hơn.
Các gai nhiễu xạ sắc nét và ánh sáng giống như hào quang là hiệu ứng của sự tán xạ ánh sáng, một biện pháp mà cơ sở quan sát này thực hiện để phân biệt các ngôi sao gần với các thiên hà xa xôi.

Ngôi sao "tương đối gần" trong Ngân Hà - Ảnh: NSF/DOE
4. Cụm thiên hà khổng lồ
Các cụm thiên hà là những vật thể lớn nhất trong vũ trụ được liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn
Cụm thiên hà Xử Nữ ước tính chứa khoảng 2.000 thiên hà quay quanh nhau ở khoảng cách tương đối gần, theo NASA .

Cụm thiên hà Xử Nữ - Ảnh: - Ảnh: NSF/DOE
5. Cặp thiên hà xoắn ốc
Thiên hà bên phải (NGC 4411) cách Trái Đđất khoảng 50 triệu năm ánh sáng, trong khi thiên hà đối tác của nó ở bên trái (NGC 4411b) cách xa hơn 70 triệu năm ánh sáng.
Với nhiều không gian giữa chúng - và cả hai đều hướng trực diện về phía Trái Đất - chúng ta có thể tận hưởng chân dung của chúng gọn gàng và rõ ràng, không bị xáo trộn.

Cặp thiên hà xoắn ốc - Ảnh: NSF/DOE
6. "Bánh kếp vũ trụ"
Thiên hà này mang tên NGC 4343, cũng là thiên hà xoắn ốc, sở hữu một lỗ đen siêu lớn đang ăn và phát sáng rực rỡ.

Thiên hà xoắn ốc NGC 4343 theo góc chụp nghiên - Ảnh: NSF/DOE
Bình luận (0)