xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cặp đôi hoàn hảo: Lê Trung Cương-Khánh Ngọc dừng cuộc chơi!

Minh Nga. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(NLĐO)- Được đánh giá là có giọng hát tốt, phong thái trình diễn tự tin nhưng sự sa sút phong độ của Lê Trung Cương trong đêm thứ 8 chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" khiến anh và Khánh Ngọc dừng cuộc chơi đầy tiếc nuối.

Cặp đôi hoàn hảo với chủ đề nhạc Latin và nhạc kịch diễn ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 14-4 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. 
                                    
Ở phần nhạc Latin, Lê Trung Cương-Khánh Ngọc trình diễn ca khúc Sway. Họ đã mang đến không khí sôi động cùng những vũ điệu đẹp mắt, những điệu cha cha cha nhịp nhàng phối hợp cùng vũ đoàn ABC.
                          
Ngay từ những đêm đầu tiên, khán giả đã ấn tượng với Lê Trung Cương ở chất giọng khỏe, trầm ấm. Anh luôn làm chủ giọng hát, thể hiện khá tốt những nốt cao lẫn nốt trầm và đôi khi hát lấn lướt hơn cả Khánh Ngọc. Tuy nhiên, ở live show vừa qua, Lê Trung Cương khá căng thẳng về tâm lý dẫn đến rất nhiều đoạn hát phô, chênh. Mặc dù vậy, giám khảo Lê Hoàng vẫn ưu ái khen anh hát hay và tự tin xuyên suốt bài hát. Tiết mục nhận được số điểm 32.
                                                  
img
Màn xoạc chân ấn tượng của Khánh Ngọc trong phần trình diễn
       
Sang phần nhạc kịch, cặp đôi gợi cho khán giả nhớ đến một vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới Beauty and the Beast qua ca khúc chủ đề của nó. Mặc dù tạo hình ấn tượng với quái vật và người đẹp nhưng Lê Trung Cương tiếp tục bị bắt lỗi hát phô, chênh và diễn xuất hơi nhiều so với giọng hát. Rõ ràng, đây là đêm trình diễn tệ nhất của anh khi không giữ được phong độ như những tuần trước. Số điểm 33 mà cặp đôi nhận được bắt nguồn từ sự sa sút phong độ và giọng hát đuối dần của Lê Trung Cương.

img
Lê Trung Cương không giữ được phong độ trong đêm thi thứ 8

Với số điểm thấp nhất, Khánh Ngọc và Lê Trung Cương là cặp đôi tiếp theo đành ngậm ngùi chia tay với Cặp đôi hoàn hảo 2013. Sự dừng chân của họ gây nhiều bất ngờ và tiếc nuối của khán giả vì với những ấn tượng của Lê Trung Cương ngay từ những đêm đầu, khán giả hy vọng anh sẽ còn tiến sâu vào vòng trong để khoe giọng hát đẹp của một người mẫu.
 img
Lê Trung Cương- Khánh Ngọc chia tay trong nuối tiếc

Với màn trình diễn nhạc Acoustic khá sôi động và lôi cuốn qua liên khúc Lời yêu thương - Khúc hát Samba và phần thể hiện thành công ca khúc Giã từ dĩ vãng, cặp đôi Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ đã xuất sắc giành được giải Thí sinh được yêu thích nhất trong tuần dựa trên số lượt bình chọn từ khán giả.

img
Thanh Thúy- Dương Triệu Vũ được khán giả bình chọn nhiều nhất đêm thi thứ 7
                               
Không chỉ liên tiếp 3 lần trở thành cặp đôi có số lượng bình chọn cao nhất từ khán giả, Dương Triệu Vũ-Thanh Thúy còn chứng tỏ vị trí đầu bảng với 2 phần trình diễn xuất sắc. Ở phần nhạc Latin, cặp đôi gửi đến cho khán giả một ca khúc quen thuộc La Bamba. Ngoài phần dàn dựng công phu, có đầu tư, phần hát của Thanh Thúy cũng được khen ngợi. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng nhận xét phần thể hiện của cặp đôi này hơi thiếu say mê. Cặp đôi này được số điểm khá cao 37.

img
Thanh Thúy- Dương Triệu Vũ sôi động với phần nhạc Latin

Thanh Thúy và Triệu Vũ tiếp tục gây bất ngờ cho khán giả với ca khúc Memory từ vở nhạc kịch Cats do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng viết lời. Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy hóa thân thành những chú mèo rất đáng yêu. Vốn có lợi thế diễn xuất, họ đã nhập vai tốt, làm cho câu chuyện cảm động hơn.
 
Phần thể hiện của Thanh Thúy khá biểu cảm. Riêng về giọng hát, Thanh Thúy tiếp tục cho thấy bứt phá sự bứt phá ngoạn mục khi không còn lỗi hát phô, chênh, hụt hơi như những đêm thi đầu. Bằng sự nỗ lực của mình, bà xã Đức Thịnh ngày càng chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo. Tiết mục đạt số điểm 38.
img
....Và gây xúc động với ca khúc Memory từ vở nhạc kịch Cats

Cùng với Thanh Thúy, Khương Ngọc cũng ngày càng chứng tỏ như một ca sĩ chuyên nghiệp khi đứng cạnh đàn chị Mỵ Lệ. Ở dòng nhạc Latin, cặp đôi khuấy động sân khấu khi cover lại ca khúc Tình xót xa thôi của nhạc sĩ Lê Quang, từng được ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện thành công. Mỹ Lệ khoe vũ điệu nóng bỏng, hấp dẫn cùng với giọng hát tự tin, khỏe khắn của Khương Ngọc giúp cặp đôi này nhận được số điểm 35.
                            
img
Khương Ngọc tự tin bên Mỹ Lệ

Ở phần nhạc kịch, cặp đôi thể hiện một ca khúc Money Money Money trích từ vở nhạc kịch Mamma Mia. Khương Ngọc tiếp tục khoe giọng hát khỏe cùng phong thái trình diễn tự tin, chuyên nghiệp của mình. Những nốt cao hay trầm anh làm rất tốt, không có lỗi phô hay đuối sức. Thậm chí Nhạc sĩ Lê Minh Sơn còn cho rằng “Đêm nay là đêm của Khương Ngọc”. Họ giành được 38 điểm.
img
Cặp đôi hài hước với ca khúc Money Money Money trích từ vở nhạc kịch Mamma

Đến với liveshow 8, cặp đôi lắm chiêu Phan Đinh Tùng- Cát Phượng tiếp tục mang đến tiếng cười cho khán giả khi Cát Phượng hóa thân vào vai tù trưởng một bộ lạc, Phan Đinh Tùng hóa thân thành một chàng trai bị bắt làm con tin.
 
Nữ diễn viên mở đầu phần biểu diễn bằng 1 đoạn ca khúc Lonely nổi tiếng của Akon và tiếp tục cùng Phan Đinh Tùng khuấy động khán phòng với Corazon de Melao. Cát Phượng tuy hét nhiều hơn hát nhưng chính việc hát không tròn vành rõ chữ đó được nhạc sĩ Lê Minh Sơn khen ngợi là có duyên ngầm và cặp đôi nhận được 37 điểm.
img
Cát Phượng- Phan Đình Tùng luôn mang lại tiếng cười cho khán giả

Qua phần nhạc kịch, cặp đôi tục thử thách với ca khúc Ma Maison C'est Ta Maison trong vở Thằng gù nhà thờ Đức Bà. Họ đã khiến cả khán phòng nhà thi đấu im phăng phắc với câu chuyện cảm động trong vở kịch. Với thế mạnh về diễn xuất trên sân khấu, rõ ràng Cát Phượng cùng bạn diễn của mình đã có nhiều lợi thế trong việc thể hiện ca khúc nhạc kịch.
 
Cát Phượng tuy còn hạn chế về giọng hát nhưng vẫn nỗ lực hát nhiều hơn. Theo nhận xét của Lê Hoàng thì khi Cát Phượng chịu khó hát cũng không đến nỗi tệ. Phan Đinh Tùng luôn nhận được nhiều lời khen về giọng hát từ nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Cặp đôi giành được số điểm khá cao 37.
img
Tái hiện vở Thằng gù nhà thờ Đức Bà

Cặp đôi Nathan Lee và Ngọc Oanh mở màn chương trình với một ca khúc ca khúc Perhaps Perhaps Perhaps. Với tâm lý căng thẳng nên phần thể hiện của Nathan Lee không tốt như mong đợi. Trong khi đó, Ngọc Oanh vẫn chưa thể có nhiều cải thiện hơn trong giọng hát vốn yếu và phô của mình. Hơn nữa theo đạo diễn Việt Tú, bản nhạc Latin này nên có cách thể hiện nhẹ nhàng hơn. Giám khảo Lưu Thiên Hương cho rằng Ngọc Oanh thể hiện vẻ sexy còn gượng gạo, giọng hát bị Nathan Lee áp đảo.
img
Ngọc Oanh và Nathan Lee với phần nhạc Latin

Với nhạc kịch, họ đã mang đến không khí cổ tích trên sân khấu khi họ tái hiện lại một câu chuyện trong vở nhạc kịch lừng danh, do nhạc sĩ Alan Menken và Anthony Ryan sáng tác. Với ca khúc A Whole New World trong vở nhạc kịch Aladdin và cây đèn thần, Ngọc Oanh mắc khá nhiều lỗi ở những đoạn lên cao lẫn xuống thấp. Rõ ràng qua 8 đêm thi, Ngọc Oanh chỉ dừng lại ở giọng hát của một người mẫu và chưa có sự tiến bộ nào vượt bậc. 33 là số điểm cặp đôi này nhận được trong cả 2 phần trình diễn.
img
Một không khí cổ tích trong vở nhạc kịch Aladin và cây đèn thần
img
Bộ 4 giám khảo với khách mời là đạo diễn Việt Tú
img
Thái Trinh và Kiên Giang thể hiện ca khúc All I Ask Of You

Đêm thi tiếp theo của 4 cặp đôi với chủ đề “Nhạc hit và thể loại chưa từng thi” sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 28-4 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, được truyền hình trực tiếp trên VTV3.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo