xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạn đọc than bị "hành" bởi "hậu xóa sổ hộ khẩu"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - "Tôi cũng đang bị hành lên bờ xuống ruộng", "bỏ sổ hộ khẩu giờ thêm giấy xác nhận cư trú thì còn khổ thêm nữa", "thủ tục còn rườm rà thêm", "thật là phiền toái",... là những bình luận của bạn đọc sau khi đọc bài viết Trần ai "hậu xóa sổ hộ khẩu" đăng trên Báo Người Lao Động

Ngày 10-2, Báo Người Lao Động có bài viết: Trần ai "hậu xóa sổ hộ khẩu", phản ánh thực trạng người dân còn gặp rắc rối trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính sau khi đã bỏ sổ hộ khẩu. Sau khi đăng, nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động cho biết đang gặp phải tình cảnh tương tự. 

"Tôi cũng đang bị hành lên bờ xuống ruộng về cái vụ chứng nhận độc thân để kết hôn đây ạ. Mặc dù đang thường trú ở phường Phú Hữu nhưng vẫn không được chứng nhận độc thân mà phải quay về những nơi đăng ký hộ khẩu thường trú từ năm 18 tuổi tới giờ để chứng thực chưa kết hôn và phải có sổ hộ khẩu. Mà sổ hộ khẩu thì bị thu rồi khi làm CCCD. Đi lại 5 lần 7 lượt vẫn không xong, tốn rất nhiều thời gian và bực bội mà chẳng biết kêu ai" - bạn đọc Dt. Son (ngụ phường Phú Hữu, TP Thủ Đức - TP HCM) than vãn.

Từ trải nghiệm thực tế của mình, bạn đọc Ngọc Trâm cho biết bỏ sổ hộ khẩu giờ thêm giấy xác nhận cư trú thì còn khổ thêm nữa. Bởi theo bạn đọc này, giấy xác nhận cư trú thì có thời hạn, khi hết hạn thì lại phải đi xin, mất thời gian.

"Tự nhiên phải bỏ một ngày đi xin giấy xác nhận cư trú, lại bỏ thêm 1 ngày làm việc đi nhận giấy. Tổng cộng mất 2 ngày làm việc. Hành dân quá mà" - bạn đọc Hoang Phi để lại bình luận. 

Bạn đọc than bị hành bởi hậu xóa sổ hộ khẩu - Ảnh 1.

Sổ hộ khẩu chính thức "khai tử" từ 1-1-2023

Theo bạn đọc Hoasonlo01@gmail.Com, nguyên nhân dẫn đến tình trạng "người dân lãnh đủ" những bất cập trong thời gian vừa qua là do cơ quan chức năng không lường trước những vướng mắc thủ tục liên quan đến việc xóa hộ khẩu. "Mang tiếng cải thiện, cải cách thủ tục hành chính cho đơn giản nhưng đâu vẫn vào đấy" - bạn đọc này viết.

Còn theo bạn đọc Công Dân, khi làm lại hộ chiếu thì chỉ cần nộp ảnh căn cước công dân gắn chip điện tử là đủ. Thế nhưng, có nơi yêu cầu nộp giấy khai sinh để đối chiếu có đúng nơi sinh hay không. "Lúc làm căn cước thì công an đã đối chiếu đúng dữ liệu nơi sinh rồi. Thật là phiền toái" - bạn đọc Công Dân nói. 

Bạn đọc Quan Thi Hoang thì cho hay đã mất cả ngày chỉ đề làm khai sinh cho con khi dùng căn cước công dân. Cụ thể, người này vừa mất thời gian chờ để lấy xác nhận nơi cư trú, chờ đợi làm thủ tục ở cửa tư pháp. "Trước kia tôi dùng sổ hộ khẩu thì đi khai sinh cho con chỉ mất 2 giờ là xong" - bạn đọc Quan Thi Hoang chia sẻ. 

Theo bạn đọc Nguyen, cải cách thủ tục hành chính phải hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân. Ngược lại là sự đi lùi của cải cách, sự đi lùi của công nghệ thủ tục hành chính. 

"Tôi nghĩ phải cho cán bộ tư pháp và cán bộ của UBND phường học khóa tập huấn về việc căn cước công dân và hộ khẩu là tốt, để không bị nói là khó khăn hay là hành dân" - bạn đọc Lê Văn Duy đề xuất. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo