xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháy tại chung cư Carina: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm

Sỹ Đông - Phạm Dũng

Đến tối 25-3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động hiện lực lượng chức năng đang gấp rút điều tra và chưa khởi tố vụ án

Sáng 25-3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã đến chung cư Carina (quận 8, TP HCM) thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định an sinh cho người dân và công tác điều tra nguyên nhân hỏa hoạn.

Điều tra nhanh chóng, khách quan

Nhắc lại những con số tang thương trong vụ cháy chung cư Carina, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo phải điều tra một cách khách quan nhằm làm yên lòng những người đã khuất.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý các khu dân cư; bảo đảm thực hiện tốt an toàn phòng chống cháy nổ, xây dựng ý thức trách nhiệm trong toàn xã hội, toàn hệ thống chính trị để không xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại quá lớn về người và của. Ông cũng yêu cầu Bộ Công an, TP HCM biểu dương và khen thưởng những chiến sĩ cảnh sát PCCC đã lăn xả tham gia các vụ chữa cháy, đặc biệt là vụ cháy ở chung cư Carina; xem xét thực hiện chính sách với các bảo vệ đã thực hiện nhiệm vụ của mình và mất trong vụ cháy vừa qua.

Cháy tại chung cư Carina: Chủ đầu tư phải có trách nhiệm - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thị sát, lắng nghe ý kiến cư dân chung cư Carina Ảnh: SỸ ĐÔNG

"Nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, vết thương nào cũng sẽ lành lặn nhưng mất mát này làm sao có thể bù đắp được. Thay mặt Chính phủ, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà con cư dân chung cư Carina cùng gia quyến những người gặp nạn. Tôi đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng của TP HCM nghiêm túc điều tra, sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, phải ưu tiên hàng đầu công tác điều trị cho các nạn nhân, an sinh cho những gia đình ở chung cư để họ ổn định cuộc sống" - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Sau khi kêu gọi các cá nhân, tổ chức hảo tâm chia sẻ những mất mát của cư dân chung cư Carina, Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, cơ quan chức năng quận 8 phải nhanh chóng kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối ở chung cư trước khi bố trí người dân trở lại sinh sống.

Phải bồi thường thiệt hại

Đến nơi có hàng trăm người dân đang tạm cư, Phó Thủ tướng đã nán lại nghe những bức xúc, nguyện vọng của các cư dân sau 2 ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Bà Thu (ngụ block C ít bị thiệt hại nhất) khẩn thiết mong Phó Thủ tướng chỉ đạo kịp thời giúp cư dân vì mấy ngày nay ai cũng thấp thỏm, không dám về nơi ở của mình, không có chỗ ở. Hiện chủ đầu tư vẫn chưa gặp cư dân để làm việc, khắc phục hậu quả và tính đến chuyện bồi thường. Bà Thu đề xuất thay đổi ngay bộ phận quản lý chung cư bằng lực lượng chuyên nghiệp hơn, công tác bảo đảm phòng chống cháy nổ phải tuyệt đối để người dân yên tâm sinh sống.

"Chủ đầu tư thật vô lương tâm khi 2 ngày qua không hề có một lời xin lỗi cư dân dù nói trực tiếp hay trên các phương tiện truyền thông. Lúc mua nhà, chủ đầu tư quảng cáo đây là nơi an cư tuyệt vời nhưng khi có chuyện thì lặn mất hút" - anh Hoàng Văn Thái (ngụ block A) bức xúc.

Trong buổi sáng gặp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đại diện cư dân đã gửi bản kiến nghị có chữ ký của 416 người dân trong chung cư Carina. Theo đó, cư dân chung cư yêu cầu chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư 577 thay thế toàn bộ hệ thống PCCC tại chung cư với chất lượng bảo đảm, được thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như thay thế mới hệ thống thang máy. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, sức khỏe và tinh thần cho tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Do đây là lỗi của chủ đầu tư nên không được đụng đến 2% tiền quỹ bảo trì chung cư. Cuối cùng, chủ đầu tư phải nhanh chóng tổ chức hội nghị chung cư để bầu ra ban quản trị.

Đối với các cơ quan chức năng, các cư dân kiến nghị Sở Xây dựng TP phải có trách nhiệm thẩm định và công bố an toàn của kết cấu tòa nhà sau vụ cháy trước khi cho dân vào ở. Cảnh sát PCCC thẩm định, phê duyệt hệ thống PCCC mới tại chung cư, tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên. Sở Y tế phải tổ chức giám định về khí độc, chất độc trong chung cư trước khi đưa dân vào ở. Công an TP HCM điều tra xử lý tổ chức, cá nhân gây ra vụ cháy. Cư dân chung cư Carina cũng kiến nghị UBND TP HCM phải trực tiếp chỉ đạo để sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn và bồi thường thiệt hại cho cư dân. 

Chủ đầu tư lần đầu xin lỗi cư dân

Tối 25-3, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án Carina Plaza, đã gửi thông báo về việc khắc phục sự cố cháy nổ và gửi lời xin lỗi đến cư dân.

Theo chủ đầu tư, do những ngày qua công ty tập trung vào công tác khắc phục sự cố, phục vụ công tác điều tra và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người bị thương vong nên đã chậm trễ thông báo chính thức bằng văn bản cho cư dân. Ngay khi có kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như chỉ đạo, công ty sẽ thực hiện và thông báo đến cư dân.

Chủ đầu tư cũng cho biết ngay trong sáng 23-3, công ty đã cử các nhóm đại diện túc trực ở các bệnh viện (BV) thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân. Công ty đã hỗ trợ 13 trường hợp tử vong và 42 người bị thương với tổng số tiền hơn 1,8 tỉ đồng, trong đó các trường hợp tử vong là 100 triệu đồng/người.

Về hỗ trợ chi phí sinh hoạt và chỗ ở tạm, mỗi căn hộ sẽ được nhận 300.000 đồng/ngày, thời gian tính từ ngày 23-3 đến khi chung cư vận hành trở lại. Nếu hộ dân nào muốn nhận ngay thì được tạm ứng 10 ngày, nếu không thì sẽ nhận khi trở lại sinh hoạt bình thường. Công ty sẽ hỗ trợ cư dân gửi xe miễn phí ở tòa nhà đối diện.

Đối với xe bị hư hại do hỏa hoạn, cư dân tự liên hệ nơi sửa chữa và bảo hiểm để được đền bù; nếu bảo hiểm không đền, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ phần chênh lệch. Đối với xe bị hư hoàn toàn, công ty đề nghị chủ xe liên hệ ban quản lý để cung cấp đủ hồ sơ cần thiết làm hồ sơ bảo hiểm, thời gian giải quyết trong vòng 15 ngày.

Về việc sửa chữa tòa nhà, công ty sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng 30 ngày. Riêng block C, hoàn thiện trong 10 ngày. Khi có kết luận đủ điều kiện vận hành trở lại, công ty sẽ thông báo đến cư dân.

S.ĐÔNG

Sức khỏe các nạn nhân tiến triển tốt

Ngày 25-3, thông tin từ các BV trên địa bàn TP cho hay tình trạng sức khỏe những nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina ổn định và đang tiến triển tốt. Theo PGS-TS-BS Võ Đức Chiến, Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương TP HCM, trong số 20 bệnh nhân được BV tiếp nhận cứu chữa, còn 12 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Hô hấp, Khoa Tai Mũi Họng và trong tình trạng kiểm soát được. Dự kiến trong ngày 26-3 sẽ có thêm nhiều bệnh nhân xuất viện.

Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) đang thở máy, tình trạng sức khỏe có tiến triển. Lãnh đạo các BV cũng cho hay hiện không có thêm trường hợp nào tử vong sau vụ cháy, ngoài 13 trường hợp tử vong được thông tin những ngày qua.

NG.THẠNH

Xét xử vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Theo dự kiến, ngày 26-3, TAND TP Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về PCCC" xảy ra ngày 1-11-2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến 13 người tử vong.

Theo cáo trạng, Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú quận Hà Đông) thuê nhà 68 Trần Thái Tông mở quán karaoke. Linh thuê nhiều người đến để sửa chữa, nâng cấp quán, trong đó có Trương Văn Tuyên. Tuyên thuê Lê Thị Thì (SN 1962, trú quận Cầu Giấy) làm khung sắt tại khu vực trần để ốp gỗ. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-11-2016, Thì dẫn Hoàng Văn Tuấn (SN 1993) và một nhân viên mang theo máy hàn điện, máy cắt sắt đến quán thực hiện việc hàn cắt. Do không có dụng cụ che chắn, bảo đảm an toàn về PCCC đã gây cháy, làm 13 khách đến hát karaoke tử vong.

* Khoảng 6 giờ ngày 25-3, quán karaoke Kingdom Club ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa phát ra từ tầng 3 của quán sau đó bao trùm cả tòa nhà 6 tầng. Lực lượng PCCC đã điều động 13 xe chữa cháy và xe chuyên dùng, 95 cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy có 3 người bị mắc kẹt trong quán đã được lực lượng PCCC giải cứu ra ngoài. Đến 11 giờ 30 phút đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến tòa nhà 6 tầng bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi.

NG.HƯỞNG - Đ.NGỌC

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo