xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm tựa vững chắc của ngư dân

Bài và ảnh: Hải Định

Cờ Tổ quốc, nhiều suất nhu yếu phẩm... mà Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng góp phần động viên ngư dân vươn khơi bám biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa hoàn thành đợt tuần tra, kiểm soát liên ngành kéo dài 10 ngày trên khu vực biển miền Trung. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kết hợp nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu chính đáng của ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển.

Đa dạng hình thức tuyên truyền IUU

Trung tuần tháng 4, bất chấp sóng lớn, tàu Cảnh sát biển 4038 vẫn nhổ neo, vượt trùng khơi đem cờ Tổ quốc đến với ngư dân đang đánh bắt trên biển.

Thấy chiếc xuồng hơi của đoàn công tác từ xa đang rẽ sóng lao đến, thuyền trưởng tàu BĐ 91423 TS Nguyễn Thanh Nam (SN 1976, trú tỉnh Bình Định) nhanh chóng giảm tốc độ để đón khách. Trên tàu đầy ắp cá đối, cá sọc dưa. Ông Nam cho hay vì được con nước nên thuyền đánh trúng, chuyến này bội thu.

Tàu BĐ 91423 TS là một trong nhiều tàu bảo đảm các quy định IUU, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình, nhật ký đánh bắt hải sản cũng như danh bạ các thuyền viên của chuyến biển. Nhận cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm từ các chiến sĩ Cảnh sát biển, ông Nam xúc động nói: "Giữa muôn trùng sóng nước, thấy tàu Cảnh sát biển, chúng tôi vững tin vì có các anh luôn bên cạnh, hỗ trợ hết mình".

Thuyền viên Nguyễn Đình Sửu (72 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Định) nói chủ thuyền lẫn bạn thuyền đều hiểu rõ nỗ lực gỡ thẻ vàng EC, IUU là trách nhiệm chung của cơ quan chức năng và ngư dân. Bởi khi gỡ được thẻ vàng EC thì hải sản mới được giá, đời sống mới thêm ấm no.

Sau 10 ngày phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trong phạm vi vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, đoàn công tác liên ngành đã trực tiếp kiểm tra 47 lượt tàu cá/324 ngư dân đang hoạt động trên biển. Ông Phạm Quang Dũng - chuyên viên Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, thành viên tổ liên ngành - cho biết bên cạnh phối hợp đợt này, chi cục thủy sản địa phương cũng sẽ tăng cường kiểm tra công tác giám sát hành trình 24/24, tổng hợp danh sách tàu tắt kết nối hành trình trên 10 ngày để báo cáo địa phương lẫn các tỉnh, thành có biển nhằm phối hợp xử lý.

Điểm tựa vững chắc của ngư dân - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Thêm niềm tin vươn khơi bám biển

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, khẳng định sự tham gia của báo chí trong chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật liên ngành đã trực tiếp phản ánh tinh thần chủ động, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn biển đảo Tổ quốc, sớm hiện thực hóa mục tiêu chung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phát triển ngành thủy sản nước ta một cách ổn định, bền vững, hiệu quả.

"Đặc biệt chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi về hành vi, thói quen của ngư dân trong chấp hành pháp luật trên biển, nhất là các quy định về chống khai thác IUU" - đại tá Trần Hồng Quế chia sẻ.

Đại tá Trần Hồng Quế hy vọng sự hợp tác giữa đơn vị và Báo Người Lao Động ngày càng bền chặt để có thêm nhiều cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế và nhiều phần quà gửi đến ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời động viên, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển và cam kết chấp hành nghiêm pháp luật khi hành nghề trên biển.

Chứng kiến hình ảnh những lá cờ Tổ quốc được trao tay trên vùng biển quê hương, ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, nói: "Nhận cờ Tổ quốc, ngư dân thêm yên tâm hơn vì sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể luôn bên mình, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi mong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động sẽ được triển khai sâu rộng hơn nữa, đồng hành với ngư dân bám biển, khai thác, bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Từ ngày 10 đến 19-4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Báo Người Lao Động thực hiện chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển từ Bình Định đến Quảng Trị.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo