xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học sinh phải đi xuống lòng đường "nhường" vỉa hè, lòng đường cho ôtô đỗ

Đông Hồ

(NLĐO)- Vỉa hè, lòng đường khu vực gần Trường THCS Vĩnh Ngọc, tòa nhà Intracom Riverside (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) bị người dân phản ánh lấn chiếm nhưng chưa được giải quyết

Những ngày qua, nhiều người dân sống ở gần khu vực gần Trường THCS Vĩnh Ngọc và khu vực gần tòa nhà Intracom Riverside (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) phản ánh đến Báo Người Lao Động việc vỉa hè quanh khu vực này bị lấn chiếm, xe ôtô đỗ tràn lan gây bức xúc.

Học sinh phải đi xuống lòng đường nhường vỉa hè, lòng đường cho ôtô đỗ - Ảnh 1.

Nhiều xe ôtô đỗ tràn ra vỉa hè khu vực Trường THCS Vĩnh Ngọc và khu vực gần tòa nhà Intracom Riverside. Ảnh người dân cung cấp

Học sinh phải đi xuống lòng đường nhường vỉa hè, lòng đường cho ôtô đỗ - Ảnh 2.

Người dân cho biết việc lấn chiếm vỉa hè và những bất cập, lộn xộn trong dừng, đỗ xe ở khu vực này đã được phản ánh nhiều nhưng chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

"Trường THCS 2 Vĩnh Ngọc nằm sau chung cư Intracom Riverside. Vào những giờ cao điểm, khu vực này thường xảy ra ùn tắc, mất an ninh trật tự, học sinh tan học phải đi dưới lòng đường rất nguy hiểm. Ôtô đỗ tràn cả 2 bên lề đường dù tuyến đường này là đường một chiều và có biển cấm đỗ quá 10 phút. Người dân mong chính quyền địa phương vào cuộc xử lý triệt để, trả lại đường thông hè thoáng cho người dân" - một người dân phản ánh.

Ngày 26-6, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Xuân Tưởng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), cho biết chính quyền xã đã nắm được thông tin trên, hiện "anh em đang tập trung xây dựng kế hoạch để xử lý".

"Nhà trường cũng đã có trao đổi UBND xã. Vừa rồi có việc quản lý bãi trông giữ xe tạm thời thí điểm ở khu vực này nhưng chưa được quy củ, còn lộn xộn. Chúng tôi sẽ tập trung xử lý" - ông Tưởng nói.

Vấn đề thiếu bãi đỗ xe tại các khu chung cư là nỗi ám ảnh của nhiều người dân Hà Nội hiện nay, từ đó xảy ra những cuộc tranh chấp, mâu thuẫn chưa có hồi kết.

Cảnh ôtô nối đuôi nhau dừng đỗ trên vỉa hè, lòng đường. Clip do bạn đọc cung cấp

Hiện đã có quy định về quy trình cấp phép xây dựng đối với chung cư cao tầng nhưng nhiều nơi vẫn thiếu chỗ đỗ xe. Cụ thể, chỉ tiêu chỗ đỗ xe (ôtô, xe máy, xe đạp) áp dụng cho công trình nhà ở chung cư: Đối với nhà ở thương mại, 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20 m2 chỗ để xe; đối với nhà ở xã hội, cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 12 m2 chỗ để xe.

Quy định đã có nhưng thực tế lại trái ngược. Nhiều khu chung cư ở Hà Nội thiếu chỗ đỗ ôtô trầm trọng. Những bãi xe tự phát gần các khu chung cư mới cũng theo đó mọc lên "như nấm", gây nhiều bức xúc cho người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo