icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thể dập ổ muỗi ở cầu Băng Ky ?

NGUYỄN THẠNH thực hiện

Giải pháp đánh thuốc xuống nước diệt mầm mống muỗi đã được ngành y tế tính đến nhưng đành bó tay vì quá tốn kém. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Người Lao Động

* Phóng viên: Ổ muỗi dọc theo rạch Lăng, tập trung nhất là khu vực cầu Băng Ky, quận Bình Thanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của người dân. Vậy trách nhiệm của ngành y tế ở đâu, thưa ông?


img

- Ông Lê Trường Giang: Điều đầu tiên tôi khẳng định là với thực tế đang diễn ra cũng như muốn dập được nạn muỗi ở khu vực này, chỉ riêng ngành y tế không thôi là bó tay, không thể dập nổi. Vấn đề này không phải giờ đây mới nói mà chúng tôi đã nhiều lần họp bàn với các ngành chức năng của TP trong suốt mấy năm qua.

Chúng tôi đã nhiều lần giám sát, phun xịt thuốc diệt muỗi tại đây. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn cứ y như cũ và hễ đến hẹn là muỗi lại rộ lên tấn công người dân. Trách nhiệm của ngành y tế dù có thực hiện tốt đến mấy cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn của ổ muỗi tại khu vực này.

Muốn làm tốt hơn, các ban ngành khác như tài nguyên - môi trường, thủy lợi... phải cùng xắn tay áo vào cuộc giải quyết cho được cái gốc chứ không thể chỉ trông chờ vào lượng hóa chất, của ngành y tế. Nên nhớ rằng việc phun xịt thuốc chỉ là giải pháp tình thế chứ không giải quyết được căn cơ. Càng đáng ngại hơn, sau mỗi lần phun xịt thuốc thì mật độ muỗi tại đây càng xuất hiện nhiều hơn trước khi phun.


* Như vậy, theo ông muốn giải quyết triệt để ổ muỗi này, phải làm sao?


- Đó là phải diệt cho được cái nguồn, cái mầm mống sinh ra muỗi, nghĩa là diệt trứng, lăng quăng không cho chúng có cơ hội phát triển, nảy nở. Muốn vậy, điều đầu tiên là phải tiến hành thực hiện tổng vệ sinh môi trường. 

Thực tế, dòng kênh ở khu vực này lâu nay bị bít lối dòng chảy hai đầu, dẫn đến tình trạng ao tù nước đọng, rác rến, lục bình kết đầy. Môi trường đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi đẻ trứng, sinh sôi nảy nở. Vì vậy, phải khơi thông dòng chảy mới mong không còn muỗi.

Chúng tôi đã đề nghị xử lý môi trường bấy lâu nay nhưng không thấy triển khai. Việc phun xịt thuốc chỉ diệt được con muỗi còn sống, không dập được mầm mống của chúng nằm ở trong nước. Chưa kể, phun thuốc cũng không thể tùy tiện mà phải theo tỉ lệ nhất định,  vì nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng môi trường, sức khỏe người dân sống xung quanh.

img
Một bé trai sống trong khu vực ổ muỗi bị muỗi đốt sưng chân. Ảnh: N.THẠNH

* Vậy người dân sẽ phải còn chịu trận bởi “giặc” muỗi tấn công và nguy cơ lây bệnh sốt xuất huyết cho đến khi nào, thưa ông?


-  Như đã nói, ngành y tế chỉ làm giảm mật độ muỗi trong một thời điểm nhất định mà thôi. Cái khó là phải diệt triệt để. Chúng tôi cũng đã tính đến phương án đánh thuốc diệt mầm muỗi trong nước. Thế nhưng giải pháp này vô cùng tốn kém, ngân sách ngành y tế cũng không đủ để mua lượng thuốc lớn sử dụng cho một diện tích rộng lớn như vậy.

Muốn dập ổ muỗi này, lãnh đạo TP cần chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng khác cùng phối hợp vào cuộc. Muỗi ở đây cũng không phải loại muỗi gây ra bệnh sốt xuất huyết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo