xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Nhẹ tay” với nhà xây trái phép

CA LINH - LÊ NAM

Trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nhiều chủ hộ đã xây dựng nhà sai phép, không phép, chiếm cả đất công, lấn kênh rạch. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chậm xử lý tình trạng này

Theo UBND quận Ninh Kiều, diện tích đất tại thửa số 63, tờ bản đồ số 63, khu vực 1, phường An Bình (quận Ninh Kiều) được quy hoạch là đất giao thông và sân bóng trong tổng thể quy hoạch khu trung tâm IV Xuân Khánh - Hưng Lợi. Vì vậy, khu vực này chỉ được cấp phép xây dựng tạm đối với đất ở, còn đất nông nghiệp không được phép. Do đó, UBND phường An Bình không cho người dân xây cất hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Ngang nhiên sai phạm

Thế nhưng, một Việt kiều Mỹ là bà Võ Thị Thu Hương bất chấp quy định trên khi xây biệt thự sai phép và gần 100 phòng trọ không phép. Theo UBND quận Ninh Kiều, bà Hương có giấy chủ quyền sử dụng đất 1.174 m2, trong đó 874 m2 đất nông nghiệp, còn lại là đất ở đô thị nhưng nằm trong quy hoạch tỉ lệ 1/2.000. Do đó, bà Hương chỉ được cấp phép xây dựng tạm công trình nhà ở theo kết cấu 1 trệt 1 lầu. Tuy nhiên, bà Hương xây dựng sai phép lên 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu. Ngoài ra, với diện tích đất nông nghiệp, bà Hương còn xây dựng gần 100 phòng trọ mà không xin phép chính quyền. Điều đáng nói, trong quá trình xây dựng nhà ở của bà Hương đã làm nứt nhà 1 hộ dân. Sợ nguy hiểm nên hộ dân này đã đập bỏ toàn bộ căn nhà của mình. Cũng trong lúc xây dãy phòng trọ, bà Hương cho người lấn luôn rạch Ông Lâu.

Khi phát hiện sự việc, UBND quận Ninh Kiều ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức 22,5 triệu đồng đối với hành vi xây dựng nhà trọ không phép và 9,5 triệu đồng đối với hành vi xây nhà ở sai phép. Đồng thời, chính quyền địa phương còn buộc bà Hương phải tháo dỡ dãy phòng trọ và diện tích xây nhà sai phép. Thế nhưng, từ cuối năm 2015 đến tháng 3-2016, bà Hương không đóng phạt và tháo dỡ nhà nên UBND quận Ninh Kiều ra quyết định cưỡng chế.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết quận đã phối hợp với UBND phường An Bình để xử lý hành vi vi phạm trong xây dựng của bà Hương. Ngoài ra, quận cũng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cán bộ để xảy ra tình trạng này. Trong đó, ông Huỳnh Hà Nhi, Phó Chủ tịch UBND phường và ông Nguyễn Trung Kiên, cán bộ địa chính phường, bị kiểm điểm.

Biệt thự của bà Hương xây sai phép
Biệt thự của bà Hương xây sai phép

Căn nhà tạm trái phép của bà Nghiệm được dựng tường gạch kiên cố và lợp tôn Ảnh: Lê Nam
Căn nhà tạm trái phép của bà Nghiệm được dựng tường gạch kiên cố và lợp tôn Ảnh: Lê Nam

Lấn chiếm đất công

Nhiều hộ dân sống tại rạch Khai Luông (phường An Hội, quận Ninh Kiều) rất bức xúc trước việc hộ bà Nguyễn Thị Nghiệm (ngụ tại 38/27/35 Nguyễn Trãi) xây nhà không phép, lấn chiếm đất công và ảnh hưởng đến lối đi chung.

Một hộ dân sống tại hẻm 38 phản ánh: “Trước đây, khi quy hoạch xây dựng bờ kè cạnh rạch Khai Luông, phần đất này được san lấp thành lối đi công cộng cho những hộ dân xung quanh. Sau đó, lối đi này đã bị hộ bà Nghiệm chiếm dụng, cản trở việc đi lại của nhiều hộ dân”. Sau khi nhận đơn phản ánh của người dân, ngày 18-8-2015, UBND phường An Hội kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng công trình của hộ bà Nghiệm vì xây dựng nhà ở trên đất không có giấy chứng nhận sử dụng (phần đất công cộng thuộc nhánh rạch Khai Luông) với diện tích vi phạm 11,1 m x 12,5 m. Gia đình bà Nghiệm dự tính xây 4 căn, mỗi căn có diện tích 2,95 m x 11,1 m. Ngành chức năng yêu cầu trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, buộc hộ vi phạm ngừng thi công, tự phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm.

Hai tháng sau, UBND phường An Hội ra quyết định cưỡng chế bởi hộ bà Nghiệm vẫn xây dựng và không chấp hành việc tự phá dỡ công trình. Tuy nhiên đến nay, quyết định cưỡng chế không được thực hiện mà nhiều hộ dân xung quanh còn phản ánh hộ bà Nghiệm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phong tỏa lối đi chung.

Lý giải việc không cưỡng chế được, ông Nguyễn Văn Giảng, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội, nói: “Hộ bà Nghiệm có hành vi bao chiếm đất công trên nhánh rạch Khai Luông và xây dựng công trình trái phép. Sở dĩ chính quyền địa phương vẫn không cưỡng chế được do hộ bà Nghiệm có đơn xin cứu xét và cần giải quyết việc bao chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép một cách “thấu tình đạt lý” (!?). Theo ông Giảng, không chỉ hộ bà Nghiệm bao chiếm đất công xây dựng công trình trái phép, qua kiểm tra còn 10 hộ dân khác cũng có hành vi tương tự và UBND quận Ninh Kiều đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Tuyến đường đẹp nhất Cần Thơ cũng bị xâm lấn

Cử tri tại quận Bình Thủy đã có phản ánh đến HĐND TP Cần Thơ về tuyến đường Võ Văn Kiệt (là con đường đẹp nhất Cần Thơ, đoạn qua quận Bình Thủy) bị nhiều hộ dân chiếm xây nhà không phép, sử dụng kinh doanh, buôn bán và ở. Qua rà soát của UBND quận Bình Thủy, tổng số công trình xây dựng vi phạm đã kiểm tra toàn tuyến đường Võ Văn Kiệt từ năm 2010 đến nay là 80 trường hợp có phép, không phép 13 trường hợp; đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp sai phép, 13 trường hợp không phép.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo