xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sớm triển khai dự án bờ tả sông Sài Gòn

Phan Anh

Dự án sẽ bảo vệ 1.600 ha đất đô thị với khoảng 25.000 dân, đồng thời chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội

UBND TP HCM vừa có tờ trình Thường trực HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư dự án bờ tả sông Sài Gòn, đoạn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm.

Chống ngập cho khoảng 25.000 dân

Theo UBND TP, mục tiêu của dự án là chống nước tràn do lũ từ thượng nguồn, do triều cường và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ 1.600 ha đất đô thị với khoảng 25.000 dân bờ tả sông Sài Gòn. Phạm vi dự án thuộc quận Thủ Đức và quận 2. Song song đó, dự án này còn kết hợp chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn.

Về quy mô, dự án sẽ xây dựng một bờ kè kèm với cống dài 8,2 km, cao trình đỉnh kè 2,7 m. Dự án thuộc công trình nhóm B với tổng mức đầu tư gần 993 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP hơn 404 tỉ đồng, ngân sách trung ương hơn 588 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2016-2020.

Liên quan đến dự án này, tháng 8-2015, HĐND TP đã có Nghị quyết 08 thống nhất chủ trương đầu tư với tổng mức kinh phí gần 993 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 750 tỉ đồng, vốn ngân sách TP là gần 243 tỉ đồng. HĐND TP đã giao UBND TP hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Theo tờ trình lần này, UBND TP đã điều chỉnh nguồn vốn trung ương giảm xuống và nguồn vốn TP tăng lên.

Nước mênh mông trên đường Lương Định Của (quận 2, TP HCM) sau cơn mưa lớnẢnh: Gia Minh
Nước mênh mông trên đường Lương Định Của (quận 2, TP HCM) sau cơn mưa lớnẢnh: Gia Minh

Càng sớm càng tốt

Là địa phương thuộc dự án, ông Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức, kiến nghị sớm triển khai dự án bờ tả sông Sài Gòn bởi giải quyết “bài toán” sạt lở và chống ngập. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP, cũng thông tin địa bàn quận Thủ Đức có nhiều khu vực thấp hơn đỉnh triều +1,3 m nên khi đỉnh triều lên cao là ngập. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận đã có cách đây 40-50 năm chưa được nâng cấp, nhiều tuyến đường chưa có cống thoát nước. Riêng rạch Cầu Ngang không được đầu tư nạo vét, chỉnh trang một cách căn cơ nên không bảo đảm thoát nước cho các tuyến đường trung tâm quận khi trời mưa. Theo ông Dũng, để giải quyết ngập cho Thủ Đức thì ngoài hoàn chỉnh cống kiểm soát triều, khai thông hệ thống kênh rạch còn phải hoàn thành tuyến đê bao bờ tả sông Sài Gòn dọc theo Thủ Đức.

Ngay khi UBND TP có tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP cùng các sở, ban, ngành đã tiến hành buổi khảo sát dự án bờ tả sông Sài Gòn từ rạch Cầu Ngang đến khu đô thị Thủ Thiêm. Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Lâm cho biết đã báo cáo Thường trực HĐND TP theo hướng ủng hộ để UBND sớm triển khai dự án. Ngoài ra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP yêu cầu chủ đầu tư khảo sát cụ thể và có văn bản gửi UBND TP để có biện pháp chế tài đối với các cá nhân, doanh nghiệp có nhà đất lấn chiếm dọc theo bờ tả sông Sài Gòn. Riêng Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP phải thực hiện dự án đồng bộ với các dự án đã được phê duyệt trước trên tuyến sông Sài Gòn, nhất là những hộ dân đã xây dựng kè. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và Ban Quản lý Thủ Thiêm phối hợp với chủ đầu tư các dự án địa ốc ven sông Sài Gòn để kè bao quanh bán đảo Thủ Thiêm được đồng bộ.

Chống ngập phải đồng bộ

Theo nhiều chuyên gia về thủy lợi, phải sớm triển khai dự án không chỉ chống ngập cho người dân mà còn tranh thủ nguồn vốn của trung ương. GS-TS khoa học Nguyễn Ân Niên cho biết ông rất ủng hộ dự án này và cần phải làm gấp vì khu vực này có nhiều vùng trũng, thấp, nhiều KCN và hộ dân. Ông Niên nhìn nhận dự án chống ngập bờ hữu sông Sài Gòn gần 10.000 tỉ đồng đã triển khai, vì vậy cần triển khai càng sớm càng tốt dự án bờ tả để việc chống ngập ở TP HCM được đồng bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo