xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tai nạn giao thông thảm khốc: 37 người chết

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17-5, một chiếc xe khách 47 chỗ đã rơi xuống sông Srêpốk, làm chết 37 người, 18 người bị thương

Chiếc xe trên mang BKS 47V-2371 của HTX Quyết Thắng (huyện Krông Pắk - Đắk Lắk) xuất phát tại Bến xe huyện M’Đrắk - Đắk Lắk lúc 6 giờ 30 phút ngày 17-5 đi TPHCM. Khi chạy được gần 100 km đến cầu Sêrêpốk trên Quốc lộ 14 (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) đã bất ngờ mất lái, tông đứt một đoạn lan can cầu rồi rơi xuống sông từ độ cao 20 m. Trong số 37 hành khách bị chết, có 28 người ở Đắk Lắk và số còn lại là người ở các tỉnh khác.

Kinh hoàng trong đêm

Đến chiều 18-5, thi thể các nạn nhân đã được người thân đến nhận dạng và đưa về quê an táng. Anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1988, ngụ xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk - Đắk Lắk) - người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, kể lại: “Trước lúc gặp tai nạn, số ghế trên xe đều kín chỗ, tôi cùng 2 người khác nằm giữa sàn. Khi xảy ra tai nạn, mọi người trên xe đều ngủ say. Tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng dưng nghe một tiếng va đập lớn rồi tiếng người la hét thất thanh. Tôi bị mắc kẹt dưới sàn, nước ập vào, một lúc sau tôi mới chui được ra ngoài”.

img

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đêm 17-5

Đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Trịnh Văn Mùi (SN 1979, trú xã Cư Prao, huyện M  Đ’rắk) vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Xe chạy đến Km 38 của Quốc lộ 26 thì bị hỏng bình hơi thắng và dừng lại sửa chữa gần 1 giờ. Đến khoảng hơn 22 giờ, tôi đang ngủ thì giật bắn người vì tiếng va đập mạnh. Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Sau vụ tai nạn, các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, thi thể các nạn nhân được đặt thành 3 dãy, chật kín sàn nhà xác. Sáng 18-5, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk tràn ngập không khí tang thương trong tiếng gào thét của hàng trăm người nhà nạn nhân.

Nỗ lực cứu các nạn nhân sống sót

Tại hiện trường chiếc xe bị bẹp dúm, ngập dưới nước. Người dân và cơ quan chức năng phải đập vỡ kính, cưa thùng xe để đưa các nạn nhân ra ngoài. Trong đêm xảy ra tai nạn, hàng trăm chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã được điều động đến hiện trường để cứu giúp các nạn nhân.
img
Một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
Người dân sống quanh khu vực cầu Sêrêpốk của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng thức trắng đêm tham gia cứu hộ. Do chiếc xe bị bẹp dúm và trong điều kiện đêm tối nên việc cứu hộ hết sức vất vả. Đến 2 giờ ngày 18-5, các nạn nhân mới được đưa hết ra ngoài. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe mới được đưa lên bờ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực khắc phục hậu quả, tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng và mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ mỗi người bị thương 500.000 đồng và gia đình người chết 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết và 1 triệu đồng cho nạn nhân bị thương. Ông Nguyễn Thành Đức, Chủ nhiệm HTX Quyết Thắng, cho biết: Trước mắt, HTX hỗ trợ mỗi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk 2 triệu đồng, nạn nhân đưa đi cấp cứu ở TPHCM 25 triệu đồng và gia đình nạn nhân trong tỉnh tử vong 20 triệu đồng, gia đình nạn nhân ngoài tỉnh tử vong 30 triệu đồng”.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về vụ tai nạn trên. Bộ GTVT hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương, Ban An toàn giao thông quốc gia hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 500.000 đồng/người bị thương. Còn Cục Đường bộ cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/người chết và 1 triệu đồng/người bị thương.

Đại tá Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Do cả hai tài xế đều chết nên rất khó khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc

Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông thảm khốc này. Thủ tướng yêu cầu: UBND tỉnh Đắc Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi gia đình có người chết và tiếp tục khắc phục hậu quả; Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk có các giải pháp khắc phục sự cố cầu Serepok, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường này và tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải bằng xe khách, tránh xảy ra tai nạn tương tự; Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ GTVT khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên.
Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông và gửi lời thăm hỏi đến những người bị nạn.
H.Thành

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo