xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thấp thỏm vì bờ kè chục tỉ bị sạt lở

Bài và ảnh: Tử Trực

Mấy ngày qua, hàng trăm hộ dân sống dọc bãi biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi mất ăn mất ngủ vì tuyến kè chắn sóng dọc bãi biển bị sóng đánh hư hỏng nặng, đe dọa cuốn trôi hàng trăm nhà dân.

Người dân địa phương cho biết toàn bộ tuyến bờ kè dọc bãi biển Sa Huỳnh là tuyến đê chắn sóng cho hơn 200 hộ dân thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh. “Gần 1 tháng qua, hàng chục mét bờ kè bị sóng lớn đánh hư hỏng từng đoạn. Nếu không có phương pháp khắc phục khẩn cấp, toàn bộ tuyến kè sẽ biến mất trong nay mai; nhà cửa, ruộng vườn của hơn 200 hộ dân cũng sẽ bị biển nuốt” - ông Bùi Hải (ngụ thôn Thạch By 2) nói.

Sáng 9-1, theo quan sát của chúng tôi, một đoạn kè dài hơn 300 m đã bị sóng lớn đánh hư hỏng, tuyến đường cơ động dọc theo bờ kè không thể lưu thông do nhiều vị trí bị sóng biển cuốn trôi, để lộ những lớp bê tông rời rạc, nằm ngổn ngang...

Bờ kè chắn sóng bị hư hỏng nặng
Bờ kè chắn sóng bị hư hỏng nặng

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ (ngụ thôn Thạch By 2), hơn 10 năm trước, bờ biển ở đây rất rộng, khoảng 200 m nhưng rồi sóng biển đánh sạt dần, chỉ còn hơn 100 m. Nếu không nhờ tuyến kè này, sóng biển đã xóa sổ hàng trăm căn nhà ven biển.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, cho biết toàn bộ tuyến kè dọc bờ biển Sa Huỳnh do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, hoàn thành khoảng 10 năm nay với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

“Vừa qua, do mưa lớn kèm theo thời tiết xấu liên tục đã làm sóng lớn đánh vỡ nhiều điểm của tuyến kè với tổng chiều dài hơn 500 m, đồng thời gây sụp và móc rỗng phía dưới hàng trăm mét đường giao thông, đe dọa nhiều nhà dân và công trình khác... Chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện để có phương án khắc phục khẩn cấp, bảo vệ tính mạng, tài sản người dân địa phương” - ông Trinh nói.

Còn theo ông Lê Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, để khắc phục tạm thời những đoạn kè bị hư hỏng, UBND huyện đã quyết định tạm ứng ngân sách địa phương khoảng 500 triệu đồng để gia cố lại những vị trí đã bị sóng đánh hư hỏng trước đó.

“Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp trước mắt; về lâu dài phải đầu tư làm lại nhiều đoạn kè kiên cố, tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng mới hy vọng chống chọi được với sóng lớn. Số tiền này, ngân sách địa phương không thể đáp ứng nên huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ khẩn cấp” - ông Tân cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo