xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mời tham gia cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu"

A.Q

Cuộc thi do Báo Người Lao Động tổ chức, nhận bài từ đầu tháng 8-2022, trao thưởng vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) năm nay.

Nhằm tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tôn sư trọng đạo" cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời tái khẳng định vị thế quan trọng của người Thầy trong xã hội, Ban Biên tập Báo Người Lao Động vừa quyết định phát động cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu".

Mời bạn đọc, bạn viết gần xa là công dân Việt Nam gửi bài tham gia cuộc thi này, thể lệ như sau:

Nội dung:

- Nhân vật trong bài là thầy hoặc cô giáo dạy học của người kể chuyện. Nhân vật phải là người thật, còn đang sống hoặc đã qua đời; gắn với việc thật và kỷ niệm có thật, có thể xác minh được.

- Thầy, cô là nhà giáo thật sự, cũng có thể là người chưa từng qua trường lớp đào tạo sư phạm chính quy nào, song đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục - đào tạo nói chung; hoặc cho giáo dục - đào tạo tại một địa phương/ một nhà trường cụ thể nào đó, xứng đáng được khen ngợi, tôn vinh.

- Dấu ấn sâu sắc của thầy, cô giáo trong giảng dạy và nghiên cứu, khiến tác giả/người kể chuyện không thể nào quên, ngưỡng mộ và yêu quý.

- Công lao dạy dỗ, dìu dắt của "người đưa đò" đối với học trò, tác động lớn đến sự thành đạt của học trò (hoặc nhiều thế hệ học trò) về sau; hoặc làm thay đổi cuộc sống của học trò (hay bạn bè, người thân của học trò) theo hướng tích cực hơn.

- Tấm gương sư phạm tiêu biểu, có tầm vóc lớn về tri thức và mẫu mực về nhân cách, ảnh hưởng đặc biệt tới học trò hay nhiều thế hệ học trò.

Mời tham gia cuộc thi viết Người Thầy kính yêu - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Tô Đình Tuân phát động cuộc thi viết “Người Thầy kính yêu”, tại lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động hôm 28-7-2022 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thể loại và quy cách:

- Được trình bày qua một trong các thể loại: ký sự (ký báo chí), phỏng vấn xây dựng chân dung, trần thuật.

- Bài được viết bằng tiếng Việt, mỗi bài dung lượng tối thiểu 1.200 từ, tối đa 1.700 từ, kèm theo ít nhất 2 ảnh, chú thích đầy đủ.

- Tác phẩm dự thi là bài viết mới, chưa được đăng/ phát trên bất kỳ báo, đài hay trang mạng xã hội nào, cũng không được gửi cho cuộc thi viết khác.

- Mỗi tác giả được đăng tối đa ba (3) bài dự thi. Tác phẩm đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo ba-rem của Tòa soạn.

- Những bài dự thi được sơ tuyển, sau khi đăng Báo Người Lao Động và được trả nhuận bút thì sẽ thuộc sở hữu của Báo Người Lao Động; tác giả không được khiếu nại về bản quyền.

- Cấm sao chép, đạo văn của người khác dưới mọi hình thức; đồng thời tác giả chịu trách nhiệm về độ chân thực, sự chính xác về nội dung bài dự thi. Nếu Ban Tổ chức phát hiện tác giả vi phạm hai quy định nói trên thì sẽ có biện pháp chế tài phù hợp.

- Thời gian nhận bài từ đầu tháng 8-2022. Bài dự thi gửi qua emai: nguoithaykinhyeu@gmail.com hoặc nguoithaykinhyeu@nld.com.vn; nếu gửi bản viết tay về Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) thì ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Người Thầy kính yêu".

Giải thưởng:

Có sáu (6) giải, gồm: Nhất 30.000.000 đồng, Nhì 20.000.000 đồng, Ba 15.000.000 đồng (2 giải), Khuyến khích 7.000.000 đồng (2 giải).

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tôn vinh những gương thầy, cô đặc biệt tiêu biểu, qua những tác phẩm đoạt giải.

Dự kiến trao giải, tôn vinh vào dịp 20-11-2022, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo