Phiên họp này được tổ chức sớm hơn so với thông lệ và chia thành hai đợt để cho ý kiến đối với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình thông qua tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI.
Buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định, UBTVQH đã cho ý kiến 3 dự án luật: dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), trong thời kỳ thông tin bùng nổ hiện nay dự thảo luật phải làm rõ danh mục thông tin công khai, đặc biệt là dữ liệu số, dữ liệu mật, tránh để người dân khó khăn khi tiếp cận thông tin. Đồng thời, cần bảo đảm cân bằng chặt chẽ giữa quyền tiếp cận thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia, quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức. Về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Chủ tịch QH nhấn mạnh, việc công chứng hiện nay được thực hiện trực tiếp tại trụ sở văn phòng công chứng, song xu hướng mới là thực hiện công chứng trực tuyến. Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi theo hướng tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện công chứng tại nhà, không phải di chuyển hàng chục, hàng trăm cây số đến cơ quan chức năng, văn phòng công chứng.
Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định thống nhất về sự cần thiết ban hành 3 dự án luật; hồ sơ được chuẩn bị khẩn trương, công phu, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Ông cho rằng sau khi tiếp thu và hoàn thiện các ý kiến thẩm tra, 3 dự án luật đủ điều kiện để trình QH xem xét tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Chính phủ cần tiếp tục bám sát tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Chiều cùng ngày, UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 2-2026. Cho ý kiến về nội dung này, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh cho biết câu chuyện dạy thêm, học thêm đã được đề cập rất nhiều. Hiện nay dạy thêm không dạy trong trường mà phải dạy ở trung tâm, dẫn đến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên, học sinh cũng phải đi lại, kéo theo rất nhiều vấn đề. Bởi vậy, chi phí dạy thêm, học thêm cũng là nỗi lo của phụ huynh.
Bình luận (0)