Bán không hết tập vé số vào buổi chiều, 2 cháu bé ở TP Cần Thơ bị cô ruột bạo hành. Hậu quả vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng xử lý nhưng hình ảnh trên là lời nhắc nhở rằng có những phận đời long đong đang tồn tại, những đứa trẻ bất hạnh vẫn đang hiện hữu và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn chệch choạc.
Hỏi rằng trẻ em bị buộc mưu sinh sau giờ đến lớp có còn nhiều không thì câu trả lời thật đơn giản: Hãy nhìn ra ngoài đường! Trẻ em bán vé số rong ruổi ở nhiều tuyến đường đô thị; trẻ em bán bánh kẹo ở nhiều quán xá và cả trẻ em xin ăn.
Trẻ em phụ giúp gia đình, đỡ đần người lớn là việc nên làm nhưng bị cưỡng bức lao động, trở thành nguồn thu nhập chính là điều phi lý và pháp luật nghiêm cấm triệt để.
Vì lòng thương cảm, chúng ta dễ dàng giúp trẻ em bán vé số, bánh kẹo, vật dụng thường ngày… Hình ảnh trẻ lam lũ trên đường đánh động đến phần dễ tổn thương nhất trong mỗi con người, chính là con cái của chúng ta nên khó mà quay mặt. Nhưng càng giúp đỡ, chúng càng "hiệu quả" trong mắt những kẻ chăn dắt nên vô tình chúng ta trói buộc trẻ vào khổ cảnh. Nghịch lý của lòng thương này tồn tại và cực kỳ khó tháo gỡ nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng cả trung ương và địa phương.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, số liệu được tổng kết năm 2023, toàn quốc có khoảng 2 triệu trẻ em từ 5-17 tuổi nhưng có đến hơn 731.000 trẻ phải lao động. Trong số này có đến hơn 13.000 trẻ em phải lao động ở tuổi từ 5-7. Một lứa tuổi quá nhỏ mà nếu là con cái chúng ta thì có trẻ vẫn còn nhờ mẹ bón cơm, vỗ về dỗ ngủ. Càng vào đời sớm, trẻ càng phải đối diện với rất nhiều nguy cơ bị xâm hại, quyến dụ sa vào các tệ nạn xã hội và mất đi cơ hội trưởng thành bình thường.
Thực trạng này được nhìn nhận và hàng loạt các chính sách kinh tế - xã hội tầm quốc gia cũng như địa phương đã được đưa ra để bảo vệ và phát triển trẻ em. Hiến pháp năm 2013 có hẳn một chương về quyền con người với một điều khoản cụ thể về quyền trẻ em và vai trò của Nhà nước trong bảo vệ trẻ em. Luật Trẻ em cũng quy định rõ hơn các điều khoản này trong Hiến pháp bằng cách đưa ra một khung pháp lý để thực hiện các quyền của tất cả trẻ em ở Việt Nam phù hợp hơn Công ước về quyền trẻ em. Ủy ban Quốc gia về trẻ em cũng đã được thành lập…
Chính sách đã rõ ràng, tinh thần quyết tâm cũng đã đủ vậy thì không cho phép bất cứ một sự lơ là nào diễn ra ở cấp địa phương, là nơi trực tiếp thực hiện. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em không thể chỉ dựa vào trách nhiệm với chính sách mà còn phải được thực hiện bởi sự đồng cảm, tinh thần phục vụ vì tương lai quốc gia. Chỉ có như vậy mới làm tròn trách nhiệm, mới đủ tự tin để nói "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai".
Bình luận (0)