Liên quan đến việc đặt 3 trạm thu phí vào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) gây bức xúc trong người dân và khách du lịch suốt nhiều năm qua, ngày 27-4, Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam.
Clip Người dân bức xúc với nhân viên trạm thu phí
Ông Tiền cho hay sau khi tháo dỡ chốt chặn và điều hướng ô tô giữa nút giao Tân Lộ Kiều Lương - Lê Đại Cương, hiện ô tô đã đi thẳng vào đường Tân Lộ Kiều Lương để vào Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nên không thu phí được nhiều để nộp vào ngân sách.
Ông Tiền nói: "Lúc tôi về nhận nhiệm vụ vào tháng 4-2024 thì được biết trước đó chốt chặn này có sự hỗ trợ của công an và thanh tra giao thông để điều tiết giao thông. UBND TP Châu Đốc cũng có văn bản giữ chốt đó để điều tiết giao thông cho thuận lợi. Để chốt đó thì rất thuận lợi do phía trước là đường một chiều, sau đó là đoạn 2 chiều và sau đó nữa tới đường Châu Thị Tế là một chiều. Do đó, xe đi vào sẽ có 2 cách lựa chọn: Một là mua vé rồi đi xe điện vào miễn phí; hai là chạy xe 16 chỗ thẳng vào đường Châu Thị Tế rồi muốn ghé đâu thì ghé".

1 trong 3 trạm thu phí của Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam
Liên quan đến việc người dân, du khách bức xúc sau khi rẽ trái vào đường Lê Đại Cương thì bị nhân viên trạm thu phí chặn lại để buộc mua vé 20.000 đồng/người, nếu ai thắc mắc chỉ vào cúng Bà sao vẫn phải mua vé thì nhân viên trạm thu phí phán thẳng rằng: "Miếu Bà cũng là khu du lịch, đi cúng Bà cũng là đi du lịch nên phải mua vé", ông Tiền thừa nhận nhân viên nói như vậy là chưa hết ý.
"Phải giải thích rằng cô bác vào đây là khu du lịch quốc gia (có 5 điểm được công nhận là cấp quốc gia gồm: Chùa Tây An, Miếu Bà, Chùa Hang, Lăng Ông, Đình Châu Phú). Mấy em nói như thế là chưa hết ý, chưa đúng nên người ta hiểu nhầm" – ông Tiền thừa nhận.
Về lý do làm công văn gửi các cơ quan báo chí đề nghị dừng thông tin vụ trạm thu phí, ông Tiền bảo rằng do "một số anh em hướng dẫn làm để thông tin rõ hơn đến báo chí" chứ không phải do lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo làm.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ trước ngày 21-4, BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam cho đặt một chốt chặn để đều hướng ô tô giữa nút giao Tân Lộ Kiều Lương - Lê Đại Cương, buộc tất cả ô tô (trừ xe buýt và xe tuyến cố định) phải rẽ trái để vào đường Lê Đại Cương.
Tại đường Lê Đại Cương xuất hiện một trạm thu phí của BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, buộc tất cả người ngồi trên ô tô phải mua vé tham quan 20.000 đồng/người.
Ngoài trạm này còn 2 trạm khác "khép kín" lối vào Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam khiến nhiều người dân địa phương lẫn người từ nơi khác đến tỏ ra bức xúc suốt thời gian dài. Bởi lẽ theo họ, dù đi ngang qua và không có nhu cầu đi tham quan du lịch nhưng nhân viên của 3 trạm thu phí này buộc phải mua vé thì mới cho qua, dẫn đến tình trạng cự cãi diễn ra thường xuyên tại đây.
Sau khi báo chí đăng tải, ngày 24-4, ông Trương Hữu Tiền có công văn gửi Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Báo Xây Dựng, Tạp chí Một Thế Giới.
Theo đó, BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam và các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ đang khẩn trương tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đặt trạm thu phí. Khi nào những công việc được giao hoàn thành, BQL Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam và các sở, ngành, địa phương sẽ báo cáo UBND tỉnh và đồng thời thông tin gửi quý báo để biết giám sát. Do đó, đề nghị quý báo dừng đăng bài phản ánh nội dung chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, việc này nhằm tránh gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và uy tín của địa phương.
Bình luận (0)