Ngày 17-7, Công an tỉnh Thanh Hóa công khai danh sách 20 hồ sơ bệnh án được Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) lập khống, tiếp tay trục lợi bảo hiểm.

Danh sách 20 hồ sơ bệnh án mà Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành) lập khống. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2021 đến năm 2024, Bệnh viện đa khoa Hạc Thành, đã lập khống 20 hồ sơ bệnh án tại các khoa, phòng khác nhau.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa công khai danh sách 20 hồ sơ bệnh án có liên quan; đồng thời đề nghị các công ty bảo hiểm nhân thọ rà soát, đối chiếu các đối tượng là bệnh nhân trong danh sách trên.
Trước đó, tháng 12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 người về các tội: "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (nay là Bệnh viện Đa khoa Hạc Thành) - nơi xảy ra sự việc
Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" và 1 bị can bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan tới vụ án này, có 7 bị can là cán bộ tại các bệnh viện. Cầm đầu đường dây trục lợi bảo hiểm là Nguyễn Thị Ngân (SN 1987; ngụ thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân cũ; nay là xã Thường Xuân) và Nguyễn Thị Loan (SN 1990; ngụ thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương cũ; nay là xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa).
Đây là 2 đại lý chính của một công ty bảo hiểm đặt chi nhánh ở Thanh Hóa. Chỉ tính từ năm 2021 đến năm 2023, hai người này đã câu kết với nhiều đại lý bên dưới và cán bộ của các bệnh viện trong tỉnh để lập khống hồ sơ bệnh án chữa bệnh của các khách hàng để trục lợi tiền bảo hiểm.
Bình luận (0)