Anh Nhiệm cho rằng dầu thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt là loại chất thải độc hại, sau khi được tái sử dụng nhiều lần sẽ thải ra môi trường, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo khảo sát, ước tính số lượng nguồn thải từ các khu dân cư có thể lên tới 1,4 - 1,5 triệu m3/ngày. Vì thế anh Nhiệm mới hình thành ý tưởng chế tạo sản phẩm bếp đun tái chế từ dầu thải.
Theo anh Nhiệm, bếp đun tái chế từ dầu thải gồm các bộ phận: sắt khung hoặc sắt tấm, bồn chứa nhiên liệu, dầu; sứ đánh lửa, đầu phun; bộ điều khiển, cảm biến nhiệt, đồng hồ đo nhiệt… Bếp có thiết kế nhỏ gọn so với những bếp nhập về từ nước ngoài nhưng năng suất bảo đảm, tiết kiệm được diện tích lắp đặt và thuận tiện trong quá trình di chuyển; dễ sử dụng. Nếu gia đình có dầu ăn thừa chỉ cần cho vào bếp, bộ lọc sẽ giữ lại thức ăn thừa, phần dầu thải sẽ chuyển thành lửa xanh để nấu nướng; hoạt động an toàn không gây nguy hiểm và không khói đen.
Do nhu cầu và giá thành khí đốt ngày càng tăng nên anh Nhiệm tự tin sản phẩm trên là thiết thực bởi tiết kiệm chi phí (giá thành từ 600.000 - 1.350.000 đồng/bếp); đặc biệt là góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
Ý tưởng trên của anh Nhiệm vừa đoạt giải 3 cuộc thi "Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần VI năm 2023". Hiện anh Nhiệm đang tìm kiếm nhà đầu tư nhằm sản xuất đại trà, tiêu thụ sản phẩm rộng rãi.
Bình luận (0)