xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ Ngoại giao Nga

Nga nói có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ

Nga nói có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ

(NLĐO) - Tuyên bố vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đưa ra, cáo buộc "hành vi của Washington" là lý do có thể buộc Nga hạ cấp quan hệ ngoại giao.

Nga nói lãnh đạo Armenia “phạm sai lầm lớn”

Nga nói lãnh đạo Armenia “phạm sai lầm lớn”

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh chính cách tiếp cận “không nhất quán” và “vô trách nhiệm” của giới chức Armenia đã dẫn đến căng thẳng leo thang ở vùng ly khai Nagorno-Karabakh.

Nga lập tức điện đàm với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ thả 5 chỉ huy Azov

Nga lập tức điện đàm với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ thả 5 chỉ huy Azov

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc điện đàm ngay sau khi Ankara “chọc giận” Moscow bằng việc thả 5 chỉ huy tiểu đoàn Azov về Ukraine cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Diễn biến bất ngờ của Wagner: Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây

Diễn biến bất ngờ của Wagner: Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng việc lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin dừng cuộc tiến công vào Moscow là “bí ẩn”.

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga đến Mỹ, Nga triệu tập đại sứ 3 nước

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga đến Mỹ, Nga triệu tập đại sứ 3 nước

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ có mặt tại New York - Mỹ vào tuần tới, nơi ông sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres để thảo luật về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Khủng hoảng Ukraine: Vệ tinh thương mại của phương Tây bị Nga cảnh báo

Khủng hoảng Ukraine: Vệ tinh thương mại của phương Tây bị Nga cảnh báo

(NLĐO) – Một quan chức ngoại giao Nga cho biết các vệ tinh thương mại của Mỹ và đồng minh có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga nếu các vệ tinh này có liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Nhật - Mỹ bắn "hoả thần" HIMARS gần biên giới, Nga phản ứng mạnh

(NLĐO) – Nga hôm 12-10 thông báo đã phản đối Đại sứ quán Nhật Bản về cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Mỹ trong tuần này. Theo Đài RT, Nga nói rằng các hệ thống tên lửa HIMARS đã được bắn gần biên giới của Nga.

Giữa xung đột Ukraine, Nga không tham gia Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân

Giữa xung đột Ukraine, Nga không tham gia Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân

(NLĐO) - Nga sẽ không tham gia Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW) bởi lo ngại hiệp ước làm tăng mâu thuẫn giữa các quốc gia và "phản tác dụng".

Mỹ không cấp “ngoại lệ” cho chuyến bay đặc biệt của Nga

Mỹ không cấp “ngoại lệ” cho chuyến bay đặc biệt của Nga

(NLĐO) – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22-6 cho biết Mỹ đã không cho phép một chuyến bay đặc biệt từ Nga để đưa các nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và gia đình của họ về nước.

Nga thẳng tay cấm cửa Thủ tướng Anh

Nga thẳng tay cấm cửa Thủ tướng Anh

(NLĐO) - Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng nhiều quan chức cấp cao của chính phủ nước này bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Nga đáp trả mạnh mẽ EU trên mặt trận ngoại giao

Nga đáp trả mạnh mẽ EU trên mặt trận ngoại giao

(NLĐO) - Nga quyết định trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) như biện pháp đáp trả hành động tương tự trước đó với Moscow.

Nga vững vàng trong vòng xoáy năng lượng?

Nga vững vàng trong vòng xoáy năng lượng?

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này đã chuẩn bị tinh thần vững vàng nếu Liên minh châu Âu (EU) theo đuổi kế hoạch từ bỏ năng lượng Nga.

Mỹ hồi đáp các yêu cầu của Nga đối với vấn đề Ukraine

Mỹ hồi đáp các yêu cầu của Nga đối với vấn đề Ukraine

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Washington đã gửi văn bản hồi đáp đề xuất an ninh của Nga, bước đi then chốt nhằm gỡ ngòi nổ căng thẳng Ukraine.

Lãnh sự quán Nga tại Ukraine bị ném bom xăng

Lãnh sự quán Nga tại Ukraine bị ném bom xăng

(NLĐO) -Bộ Ngoại giao Nga hôm 24-12 cho biết Lãnh sự quán của nước này ở TP Lviv - Ukraine bị ném bom xăng và phản đối vụ tấn công bị xem là hành động khủng bố.

Nga triệu tập đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng

Nga triệu tập đại sứ Mỹ thổi bùng căng thẳng

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu đại sứ Mỹ vì cáo buộc can thiệp trước các cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo