xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: Nỗ lực hơn nữa thực hiện nhiệm vụ

(NLĐO) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì về thông tin "găm hàng" xăng dầu chờ tăng giá?

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói gì về thông tin "găm hàng" xăng dầu chờ tăng giá?

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu các đơn vị thuộc bộ khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng một số cửa hàng xăng dầu thông báo hết hàng, làm rõ có hay thông việc "găm hàng" chờ tăng giá.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Vụ Asanzo, Khải Silk là điển hình gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Vụ Asanzo, Khải Silk là điển hình gian lận thương mại, lừa dối người tiêu dùng

(NLĐO)- Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sáng nay 7-11 cho rằng việc giao trách nhiệm cho doanh nghiệp và đơn vị sản xuất tự kê khai ghi nhãn mác hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ đã nảy sinh những hành vi gian lận thương mại và xuất xứ, lừa dối người tiêu dùng, điển hình như Khải Silk, Asanzo.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận có lỗ hổng pháp lý để lọt bản đồ "đường lưỡi bò"

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thừa nhận có lỗ hổng pháp lý để lọt bản đồ "đường lưỡi bò"

(NLĐO)- Trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 6-11, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết đối với ôtô triển lãm có bản đồ "đường lưỡi bò" sẽ tịch thu, sau đó Bộ Công Thương có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo quản lý chặt chẽ trong tương lai, tránh bị lợi dụng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Xe biển xanh đón người nhà bộ trưởng là sự việc hết sức đáng tiếc!

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Xe biển xanh đón người nhà bộ trưởng là sự việc hết sức đáng tiếc!

(NLĐO) - Trả lời câu hỏi báo chí về việc “xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại chân cầu thang máy bay”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói: "Đây là việc hết sức đáng tiếc, trước hết với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng như Bộ Công Thương..."

Thủ tướng: Bộ Công thương cần nhìn thẳng vào yếu kém để khắc phục

Thủ tướng: Bộ Công thương cần nhìn thẳng vào yếu kém để khắc phục

Dự hội nghị tổng kết ngành công thương năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được như xuất siêu 7,2 tỉ USD là con số kỷ lục... nhưng cũng nhắc nhở Bộ Công thương cần nhìn thẳng vào những yếu kém để khắc phục.

Xin lỗi dân, có gì mà xấu hổ!

Xin lỗi dân, có gì mà xấu hổ!

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chiều 8-1 đã gửi thư xin lỗi về việc Văn phòng Bộ Công Thương dùng xe công, đón người nhà tại sân bay Nội Bài.

Trước khi trời cứu, đạm Ninh Bình hãy tự cứu mình!

Trước khi trời cứu, đạm Ninh Bình hãy tự cứu mình!

"Không ai muốn một gia sản lớn như thế này bị mai một hoặc chết đi..."

Chuyện chưa từng có ở Bộ Công Thương

Chuyện chưa từng có ở Bộ Công Thương

Năm 2017, Bộ Công Thương đã cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh - chiếm tới 55,5% tổng số cắt giảm của cả nước, một việc chưa từng có tiền lệ trong nhiều đời bộ trưởng .

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo