xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ trưởng Tư Pháp

Định tới Đông Nam Á, thủ tướng Nhật bị bộ trưởng Tư pháp "kìm chân"

Định tới Đông Nam Á, thủ tướng Nhật bị bộ trưởng Tư pháp "kìm chân"

(NLĐO) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hoãn chuyến tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Đông Nam Á để sa thải và tìm người thay thế bộ trưởng tư pháp.

Tổng thống Trump không còn "tai mắt" tại Bộ Tư pháp?

Tổng thống Trump không còn "tai mắt" tại Bộ Tư pháp?

(NLĐO) - Bà Heidi Stirrup, quan chức đóng vai trò là "tai mắt" của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bộ Tư pháp đã bị cấm vào trụ sở bộ này sau khi gây sức ép để nhân viên cung cấp thông tin nhạy cảm về gian lận bầu cử và những vấn đề khác.

Hàn Quốc: Bố làm quan, con được ưu ái?

Hàn Quốc: Bố làm quan, con được ưu ái?

Ông Cho Kuk, nhân vật được đề cử cho vị trí bộ trưởng tư pháp Hàn Quốc vào đầu tháng 8, đang đối mặt làn sóng chỉ trích của dư luận trong vụ bê bối khơi lại tranh luận về đặc quyền đặc lợi.

Chỉ trích thỏa thuận với Trung Quốc, bộ trưởng Sri Lanka bị sa thải

Chỉ trích thỏa thuận với Trung Quốc, bộ trưởng Sri Lanka bị sa thải

(NLĐO) - Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 23-8 thông qua quyết định sa thải Bộ trưởng Tư pháp Wijeyadasa Rajapakse sau khi ông này chỉ trích một thỏa thuận của chính phủ với Trung Quốc.

Tổng thống Trump đối mặt rắc rối mới

Tổng thống Trump đối mặt rắc rối mới

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đã gặp Đại sứ Nga tại Washington Sergey Kislyak 2 lần trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump hồi năm ngoái.

Mỹ có bộ trưởng tư pháp mới sau 30 giờ tranh cãi nảy lửa

Mỹ có bộ trưởng tư pháp mới sau 30 giờ tranh cãi nảy lửa

(NLĐO) – Thượng viện Mỹ hôm 8-2 chính thức phê chuẩn ông Jeff Sessions làm bộ trưởng tư pháp sau hơn một ngày tranh luận nảy lửa.

Bộ trưởng Ai Cập mất chức vì đòi bỏ tù nhà tiên tri Muhammad

Bộ trưởng Ai Cập mất chức vì đòi bỏ tù nhà tiên tri Muhammad

(NLĐO) - Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Ahmed al-Zind vừa bị cách chức sau khi dám khoe khoang mình sẽ bỏ tù Nhà tiên tri Muhammad nếu nhà tiên tri này phạm luật.

Mỹ có nữ Bộ trưởng Tư pháp da đen đầu tiên

Mỹ có nữ Bộ trưởng Tư pháp da đen đầu tiên

(NLĐO) – Bà Loretta Lynch được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp hôm 23-4, trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên giữ cương vị này trong lịch sử nước Mỹ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo