xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái kết bất ngờ dành cho "thái tử" Samsung

Xuân Mai

(NLĐO) – Một tòa án ở Hàn Quốc tuyên trắng án đối với Chủ tịch Công ty Samsung Electronics Lee Jae-yong về tội gian lận kế toán và thao túng giá cổ phiếu trong vụ sáp nhập năm 2015.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã đưa ra bản án vô tội đối với ông Lee Jae-yong sau khoảng 3,5 năm kể từ khi ông bị truy tố về tội liên quan những bất thường trên thị trường trong vụ sáp nhập Cheil Industries và Samsung C&T - đều thuộc Tập đoàn Samsung.

Cái kết bất ngờ dành cho "thái tử" Samsung- Ảnh 1.

Ông Lee Jae-yong đến tòa ngày 5-2. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Yonhap, ông Lee Jae-yong bị buộc tội gian lận giá cổ phiếu, vi phạm ủy thác và gian lận kế toán trong quá trình sáp nhập gây tranh cãi năm 2015, trong đó 3 cổ phiếu Samsung C&T được chào bán đổi một cổ phiếu của Cheil Industries. Ông và các cựu giám đốc điều hành khác bị cáo buộc lên kế hoạch vụ sáp nhập gây ảnh hưởng lợi ích của một nhóm nhỏ cổ đông.

Quá trình sáp nhập này được xem là rất quan trọng đối với sự kế vị của ông Lee Jae-yong với tư cách là người thừa kế của Tập đoàn Samsung do gia đình kiểm soát, vì cha ông, ông Lee Kun-hee, bị đau tim vào năm trước đó.

Theo tuyên bố trắng án ngày 5-2, tòa án nhận thấy không có điều gì bất hợp pháp trong quá trình kế vị của ông Lee Jae-yong. Tòa kết luận rằng việc ông kế nhiệm làm chủ tịch tập đoàn hoặc việc củng cố quyền kiểm soát tập đoàn của ông không phải là mục đích của vụ sáp nhập năm 2015; cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc sáp nhập gây tổn thất tài chính cho các cổ đông.

Theo phán quyết tòa án, quyết định sáp nhập đã được hội đồng quản trị của 2 công ty đưa ra sau khi xem xét. Tòa án cũng tuyên bố ông Lee không phạm tội liên quan gian lận kế toán tại Samsung Biologics, một công ty con của Cheil Industries. Kết quả, tất cả 14 bị cáo đều được trắng án.

Các công tố viên trước đó đã đề nghị mức án 5 năm tù đối với ông Lee, cùng với khoản tiền phạt 500 triệu won (tương đương 373.550 USD) khi xác định ông là người cuối cùng chịu trách nhiệm về kế hoạch thao túng giá cổ phiếu. Theo Reuters, ông Lee cho rằng ông và các giám đốc điều hành khác thực hiện việc sáp nhập vì tin rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Ông Lee cũng phủ nhận thương vụ sáp nhập vì lợi ích cá nhân, đồng thời đề nghị tòa tha bổng để có thể tập trung mọi nguồn lực phát triển công ty.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo