Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn

Hoàng Phương

Giao tranh giữa hai nước bùng phát hôm 24-7 và hai bên đều đổ lỗi cho nhau là bên khơi mào cuộc xung đột này.

Thái Lan và Campuchia đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn "ngay lập tức và vô điều kiện" kể từ nửa đêm 28-7 nhằm chấm dứt cuộc xung đột biên giới theo sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại TP Putrajaya - Malaysia trước đó cùng ngày.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc gặp. Thủ tướng Anwar, người chủ trì cuộc đàm phán với tư cách là Chủ tịch ASEAN, cho biết hai bên đã nhất trí về việc tiến hành các bước để đưa tình hình trở lại bình thường. 

Cũng tại cuộc họp báo, theo đài Channel NewsAsia, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhận định cuộc đàm phán lần này đã đặt nền móng cho việc giảm căng thẳng trong tương lai. 

Trong khi đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định thỏa thuận thể hiện mong muốn của nước này trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột, đồng thời vẫn bảo vệ chủ quyền và an toàn cho người dân.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp, Malaysia sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên để giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về các bước đi tiếp theo. Trước tiên, các tư lệnh vùng của hai nước sẽ họp vào sáng 29-7. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, một cuộc họp tiếp theo sẽ được lên lịch với sự tham gia của tùy viên quốc phòng của mỗi nước và do Malaysia chủ trì. 

Một cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) dự kiến diễn ra tại Campuchia vào ngày 4-8. Ngoài ra, Bangkok và Phnom Penh đồng ý khôi phục lại các kênh liên lạc trực tiếp giữa hai bên.

Campuchia - Thái Lan đồng ý ngừng bắn- Ảnh 1.

Từ trái sang: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tại cuộc họp báo ở TP Putrajaya - Malaysia ngày 28-7. Ảnh: AP

Cuộc đàm phán trên là nỗ lực khẩn cấp nhằm chấm dứt cuộc xung đột bước sang ngày thứ 5 ở biên giới Thái Lan và Campuchia. Đại sứ của Mỹ và Trung Quốc tại Malaysia cũng có mặt tại cuộc gặp. 

Trước thềm cuộc gặp, theo hãng tin Bernama ngày 28-7, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố kêu gọi hai quốc gia kiềm chế tối đa và ngừng bắn ngay lập tức. Tuyên bố đề ngày 27-7 này cũng kêu gọi hai bên quay trở lại bàn đàm phán và không có bất kỳ hành động nào làm suy yếu những nỗ lực vì hòa bình. Các bộ trưởng tái khẳng định cam kết của ASEAN trong việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết nước này hoan nghênh các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Campuchia - Thái Lan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định Washington muốn cuộc xung đột này chấm dứt càng sớm càng tốt và các quan chức ngoại giao nước này đang có mặt tại Malaysia để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình.

Theo AP, giao tranh đã bùng phát ngày 24-7 sau khi một quả mìn phát nổ dọc biên giới khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương. Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau là bên khơi mào cuộc xung đột khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và hơn 260.000 người phải sơ tán ở cả hai phía. 

Cả hai quốc gia cũng triệu hồi đại sứ của mình và hạ cấp quan hệ ngoại giao lẫn nhau. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo