Đó là trạm y tế thiếu bác sĩ, không có thuốc, không được khám BHYT… Không có thuốc, không có bệnh nhân thì bác sĩ không muốn về. "Mong muốn của bác sĩ là chăm sóc bệnh nhân nhưng bác sĩ không có thì không có bệnh nhân, không có thuốc, đó là bài toán con gà - quả trứng mà ngành y tế thành phố phải giải quyết" - ông Châu nói.
Theo ông Châu, sở đã tiến hành đấu thầu thuốc tập trung để các cơ sở y tế có thuốc. Hiện nay, các cơ sở y tế đang ký hợp đồng mua thuốc, nhận thuốc, sở đang theo dõi tiến độ ký hợp đồng và cung ứng thuốc tại các cơ sở. Sở cũng triển khai nhiều giải pháp khác nhau để khuyến khích cơ sở y tế có thể ký hợp đồng với bác sĩ nghỉ hưu về làm việc tại trạm y tế. Bác sĩ mới ra trường có thời gian thực hành 12 tháng để cấp chứng chỉ hành nghề thì thời gian này cần phải về cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe người dân.
Sở Y tế đang tham mưu trình nghị quyết về chương trình hỗ trợ bác sĩ mới ra trường được thực hành tại bệnh viện tuyến cuối 12 tháng lấy chứng chỉ hành nghề, sau đó về trạm y tế làm việc 12 tháng. Mỗi trạm y tế có 1-2 bác sĩ mới ra trường về công tác một thời gian, từ đó mới có sự đột phá về nhân lực cho y tế cơ sở.
Bình luận (0)