Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cây hiền, trái độc

MAI DUY TRUNG

Cái chết của mẹ liệt sĩ Đặng Thị Nài, 83 tuổi, ở thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình cách đây ít hôm đã khiến cộng đồng xã hội đau lòng. Càng phẫn nộ hơn khi hay tin từ cơ quan chức năng: Thủ phạm hành hạ mẹ Nài đến chết nhiều khả năng là đứa cháu nội của mẹ!

Người xưa dạy: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”, tức là “bất hiếu có ba điều, trong đó không có con cháu nối dõi tông đường để sau này phụng dưỡng cha mẹ là điều bất hiếu lớn nhất”. Nhưng “có hậu” như trong chuyện thương tâm trên, như dân gian thường nói, quả là chuyện đoản hậu!

Đạo đức gia đình, lương tâm cộng đồng đã đến hồi phải báo động trước sự đổ vỡ luân thường và trạng thái vô cảm của đồng loại, trong đó phải kể đến chức trách bảo vệ trật tự xã hội mà gia đình là nền tảng. Nghịch lý vô cùng xót xa là ở chỗ hành động ác nhân thất đức, vô hậu vi đại này lại diễn ra tại một gia đình vốn giàu truyền thống cách mạng, tại một vùng đất không hiếm nhân kiệt, nổi tiếng cần cù trong lao động, hiếu thảo trong gia đình.

Bạo hành trong học đường, bạo hành ngoài xã hội, đến nay là bạo hành trong gia đình, có vẻ như đang từng ngày, từng giờ tiến đến điểm đỉnh của tội ác, phủ những gam màu khá u ám lên toàn cảnh bức tranh đất nước đang tươi sáng nhờ đổi mới, hội nhập. Phải chăng, đã có những lỗ hổng không nhỏ trong hệ thống giáo dục và luật pháp hiện hành, tạo môi trường thuận lợi cho sự lộng hành của tự do cá nhân và sự lơ là của cộng đồng. Theo tường thuật của nhiều cơ quan truyền thông liên quan đến cái chết tức tưởi của bà mẹ liệt sĩ Đặng Thị Nài, chính quyền và công an địa phương đã biết khá tường tận gốc rễ của những xung đột, nhưng đã không mạnh tay can thiệp. Điều này có nghĩa là những cơ quan trên đã không làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cũng cần phải rà soát lại nhận thức về sự quan tâm, ưu đãi, đền ơn đáp nghĩa những gia đình thuộc diện chính sách, vốn lâu nay nặng về vật chất, nhẹ về tinh thần hoặc quá hình thức, thiếu thường xuyên. Quyền lợi của những đối tượng thừa hưởng gia tài thiêng liêng của quá khứ anh dũng phải được gắn liền với nghĩa vụ và giá trị của nhân cách bản thân bằng những quy định cụ thể của pháp luật. Đối với những cán bộ công chức kể trên, nếu xét thấy không xứng đáng, làm không tròn vai “công bộc của dân” thì phải tước bỏ các đặc quyền đặc lợi để giáo dục, răn đe.

Có như thế mới mong xã hội không còn những câu chuyện bi kịch gia đình. Gia đình là vốn quý, luôn là nền tảng của một xã hội ổn định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo