Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Coi chừng “béo cò”

Dương Quang

Sau đợt thu mua 400.000 tấn gạo trong dân, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) vừa họp, cho biết tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp (DN) thành viên mua thêm 500.000 tấn gạo nữa với giá tối thiểu 3.800 đồng/kg (quy ra giá lúa) nhằm giảm bớt áp lực đang tồn kho hơn 4 triệu tấn lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời bảo đảm cho người trồng lúa có lãi 30% (so với giá thành 2.950 đồng/kg)

Động thái của VFA dù rất tích cực nhưng có thể thấy trước tính khả thi và hiệu quả sẽ rất thấp. Bởi lẽ, không phải đến bây giờ lời yêu cầu thu mua lúa trong dân mới được ban bố mà thực tế thời gian qua VFA đã nhiều lần chỉ đạo tương tự nhưng tình hình vẫn bình chân như vại, thương lái vẫn o ép nông dân, cảnh được mùa - rớt giá vẫn tái diễn. Rõ ràng, cây gậy của VFA chưa phát huy được uy lực để buộc các DN thành viên thi hành nghĩa vụ, nói gì đến chuyện chấn chỉnh kiểu làm ăn chụp giật của hệ thống thu mua trung gian (thương lái) vốn luôn rình rập, hễ có cơ hội là ra tay “bóp cổ” dân nghèo!


Để về lâu dài nông dân không còn túng đói ngay bên bờ xôi ruộng mật của mình, VFA chẳng cần phải lo nghĩ đến những quyết sách xa vời mà hãy cải tổ... chính mình, trước hết là quản lý chặt và tăng chế tài đối với vi phạm của các đơn vị thành viên, nhất là hành vi bán phá giá.


Cụ thể, cùng kỳ này năm ngoái, VN khai thác được các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung sang Malaysia với khối lượng 200.000 tấn. Nhưng năm nay, đã hơn 9 tháng rồi mà VN chưa xuất bán được hạt gạo nào sang thị trường này vì một số DN chào giá thấp, khoảng 360 USD/tấn, khiến cho việc đàm phán hợp đồng xuất khẩu tập trung với giá cao hơn bị “bể”. Tương tự, trong lúc chúng ta gần lấy được chữ ký của đối tác

Philippines để bán 700.000 tấn gạo với giá tốt thì cách đây 3 tháng, 7 DN xuất khẩu của ta lại bán sang thị trường này 300.000 tấn với giá thấp hơn. Trò “thọc gậy bánh xe” này đã gây thiệt hại rất lớn cho hoạt động xuất khẩu gạo nói chung, đặc biệt trong bối cảnh giá xuất khẩu của gạo VN xuống mức rất thấp (khoảng 400 USD/tấn) và bị thách thức phải giảm thêm. Tổn thất này ai chịu, nếu không phải là nông dân? Tại sao VFA không cắt chỉ tiêu, cấm xuất khẩu có thời hạn những DN phá đám?


Nếu VFA không giám sát chặt hoạt động thu mua gạo lần này thì sẽ khó tránh tình trạng “nước chảy chỗ trũng”: DN xuất khẩu không mua lúa của dân mà mua của thương lái bởi lâu nay DN và thương lái là “bồ tèo” của nhau. Trong lúc nông dân đang no ứ lúa và bị áp lực quay vòng vốn sản xuất, chỉ đạo của VFA rất dễ trở thành chìa khóa để thương lái tháo kho, kiếm lời và quay lại ép giá nông dân. Nếu vậy, giải pháp của VFA một lần nữa phản tác dụng vì chỉ làm “béo cò”, còn nồi cơm của những người một nắng hai sương thì tiếp tục bị bòn rút.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo