Hai là, nếu gọi thị trường BĐS đóng băng, tôi nghĩ rằng khái niệm này chỉ dành cho những người đầu cơ BĐS, nhóm người mà không một thể chế chính quyền lành mạnh nào mong muốn. Nhiều người (hay nói đúng hơn chính là những người đầu cơ) đang lo ngại về thời kỳ đóng băng thị trường BĐS. Thế nhưng, cần nói ngay rằng thị trường BĐS đóng băng thì đã sao? Thực sự thì trong những thời kỳ đóng băng, thị trường BĐS vẫn hoạt động bình thường, nghĩa là người mua vẫn mua được, người bán vẫn bán được với cái giá phản ánh đúng nhu cầu thị trường. Cái gọi là đóng băng thị trường BĐS ở Việt Nam, theo tôi, chỉ đúng với những tay đầu cơ và chính điều đó mới làm tăng khả năng tiếp cận nhu cầu của những người có nhu cầu thật sự về nhà ở. Ai cũng thấy là có hơn 80% người mua đất là để bán lại và giá đất VN cao hơn quá nhiều so với giá trị thực của nó là do những nhóm nhà đầu cơ với ưu thế về vốn đã ra sức khuynh đảo thị trường. Vậy thì cho dù kết tội chính sách Nhà nước đã làm đóng băng thị trường BĐS hay gọi là gì đi nữa thì đối với đại bộ phận người dân Việt Nam đang có nhu cầu nhà ở thật sự, đóng băng chính là điều mà họ luôn mong đợi. Đây là điều chỉ có thể mang đến những tác động tích cực đến lĩnh vực quản lý kinh tế, trật tự xã hội... Đó là chưa kể khi ấy, những đồng vốn thay vì đầu cơ BĐS sẽ được cơ cấu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nâng cao tri thức, công nghệ... hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước.
Bình luận (0)