icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 7 tấn cá chết hàng loạt do ô nhiễm

MINH NAM

MÔI TRƯỜNG.- Nhiều hộ nuôi cá có nguy cơ phá sản. hệ thống quan trắc nước sông sài Gòn không phát hiện kịp luồng nước ô nhiễm do... thiếu kinh phí

Chưa bao giờ người dân khu vực bán đảo Bình Quới - Thanh Đa lại chịu những thiệt hại lớn và bức xúc như hiện nay. Không biết người dân tại đây còn cầm cự với nguồn nước đen bao lâu nữa?”. Ông Nguyễn Trung Lập - Phó Chủ tịch UBND phường 28, quận Bình Thạnh - cho biết như vậy khi nghe thống kê có đến 7 tấn cá của người dân đã chết vào cuối giờ chiều ngày 26-12, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Người dân điêu đứng vì luồng nước đen

Có mặt tại khu vực phường 28, quận Bình Thạnh vào chiều 26-12, chúng tôi không khỏi chạnh lòng bởi sự mất mát quá lớn của người dân địa phương. Bởi, đi đến hộ nào có nuôi cá ở khu phố 2 và 3 (giáp sông Sài Gòn), chúng tôi cũng thấy toàn cá chết trong những ao nước đen ngòm. Anh Hà Quốc Vinh, người có 7 ao nuôi cá tai tượng và cá trê ở khu phố 3, nói như muốn khóc: “Anh coi có tức không, đầu tư hơn 70 triệu đồng nuôi cá, mỗi ngày bỏ gần 300.000 đồng thức ăn cho cá từ tháng 4-2002 đến nay, chuẩn bị xuất ao đăn Tết nay bỗng theo mây khói...”. Sau 10 phút, anh Vinh vớt được hơn 20 con cá tai tượng, mỗi con cỡ 1 kg cho vào đống lửa ở cạnh bờ ao mà anh dùng để thiêu hủy số cá chết từ buổi trưa cùng ngày. Cạnh hộ anh Vinh, trong những ngày qua hộ anh Nguyễn Phúc Cường có từ 20–30 kg cá chết mỗi ngày. Anh Cường cho biết đã thả xuống hàng chục triệu đồng tiền cá, nay đã có 700 kg cá trê và 10.800 cá tai tượng bị chết, thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng bởi sự bao vây của nguồn nước đen. Theo UBND phường 28, quận Bình Thạnh toàn bộ 6.000 người dân ở đây không còn dùng nước sông Sài Gòn để sinh hoạt, tắm giặt. Từ một tháng trở lại đây đã có nhiều người bị dị ứng, nổi nhọt, ngứa... do xài nước sông. Quá lo sợ, người dân địa phương đã quay sang sử dụng nước máy được mua từ các hộ ở mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 28, với giá 1 xe ba gác chở vào tận nhà 500 lít có giá 20.000 đồng, dùng nước mưa dự trữ hoặc chèo ghe qua phường Thảo Điền, quận 2 mua nước. Một số hộ khá hơn thì thuê người đào giếng lấy nước xài. Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Nhỏ, Chủ tịch Hội Nông dân phường 28, lo lắng với tỉ lệ hộ nghèo ở phường chiếm khá đông thì việc cầm cự như đã kể trên của người dân sẽ không kéo dài được bao lâu, trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là Tết.

Số cá chết có bán ngoài thị trường?

Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, ban đầu một số hộ dân do tiếc của nên đã vớt số cá còn sống sót trong ao đem bán ngoài thị trường được từ 12.000 - 15.000 đồng/kg. Nhưng sau đó, do sự phát hiện và khuyến cáo kịp thời của chính quyền địa phương nên việc này đã được ngăn chặn. Chiều
26-12, UBND phường 28
đã tổ chức 3 tổ công tác xuống 27 hộ dân có cá chết để khảo sát và hướng dẫn người dân tự thiêu hủy số cá chết theo đúng quy định tránh để ô nhiễm môi trường. Đến 18 giờ ngày 26-12, thống kê sơ bộ của các tổ công tác phường 28 cho thấy có trên 7 tấn cá (chủ yếu là cá tai tượng) của 27/30 hộ nuôi cá trên địa bàn phường bị chết, trị giá hơn 150 triệu đồng. Con số thiệt hại trên chưa kể gần 10 hộ dân nuôi cá phục vụ cho việc câu cá giải trí ở địa phương. Điều đáng nói là trong đóđến 10 hộ dân đã vay vốn từ quỹ xóa đói giảm nghèo đđầu tư nuôi cá.

Trước những khó khăn của người dân, ông Nguyễn Trung Lập cho biết, phường đang hoàn tất việc thống kê thiệt hại của các hộ dân để kiến nghị quận có hướng hỗ trợ, như: sẽ kéo dài thời gian trả nợ vay hoặc xóa nợ vay đối với những hộ quá khó khăn. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường 28 cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần có kết luận cụ thể và có hướng xử lý ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn để người dân địa phương sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Quốc Hùng, quyền Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, cho biết: Chiều 26-12, quận đã có buổi làm việc với Công ty Cấp nước TP để bàn việc cung cấp nước sạch cho người dân ở phường 28. Ông Hùng khẳng định sẽ bảo đảm mức nước tối thiểu cho người dân sử dụng trong thời gian tới.

 

 Kỹ sư Lê Văn Khoa, Phó Phòng Quản lý môi trường Sở KH-CN-MT TPHCM:

Các doanh nghiệp dọc kênh Tham Lương bị nghi là thủ phạm chính

Trong hai ngày 23 và 24-12, Sở KH-CN-MT TPHCM phối hợp với Phân viện Khảo sát quy hoạch thủy lợi Nam Bộ đã phối hợp tiến hành khảo sát và lấy mẫu nước nhằm truy tìm nguyên nhân hiện tượng “luồng nước đen” trên sông Sài Gòn. Đến ngày 26-12 vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, nhưng có thể nói, “nghi can” số một vẫn là nước thải từ các nhà máy ở dọc kênh Tham Lương.

Việc xả nước hồ Dầu Tiếng để pha loãng bớt dòng nước ô nhiễm chỉ là biện pháp tạm thời của ngành nông nghiệp nhưng không chắc có hiệu quả do lượng nước xả từ hồ Dầu Tiếng quá nhỏ so với lưu lượng nước sông Sài Gòn.

Ông Khoa cho biết thêm, TPHCM có hệ thống quan trắc chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai nhưng vẫn không phát hiện kịp thời luồng nước đen để ngăn chặn, phòng ngừa. Do thiếu kinh phí nên hệ thống quan trắc chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai chỉ có 11 điểm trên kênh rạch được khảo sát, lấy mẫu nước 2 lần trong năm (vào tháng 9, tháng 4 hàng năm).               

N.K.Ý

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo