Cơ quan chức năng cũng phát hiện công ty này lập 10 đại lý phát hành vé số cấp 1 (tổng đại lý) cho người nhà của giám đốc và kế toán trưởng cùng một phó phòng phát hành “để tăng thu nhập cho cán bộ viên chức cơ quan”, để rồi tiền đó chảy vào túi của nhóm người với đặc quyền đặc lợi tự ban phát, chia chác cho nhau.
Mới đây, một số người bán vé số của tỉnh Phú Yên cũng đã tố cáo ban giám đốc Công ty XSKT tỉnh này đưa người thân làm đại lý cấp 1 độc quyền để hưởng hoa hồng cao, dùng tiền quỹ của công ty và tiền ký quỹ của đại lý gửi ngân hàng lấy chia nhau bỏ túi riêng, lấy tiền công đi du lịch nước ngoài... Và từ hôm nay, 9-1, Sở Tài chính Phú Yên sẽ lập đoàn thanh tra Công ty XSKT Phú Yên; còn chuyện của Công ty XSKT Ninh Thuận đã rõ, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Dư luận “choáng” cũng là điều dễ hiểu vì xưa nay giám đốc doanh nghiệp Nhà nước, nhất là doanh nghiệp công ích như công ty XSKT địa phương, các quy định về tiền lương đều rất rõ ràng, làm ăn hiệu quả thì được tính cao, nhưng không thể cao ở mức chót vót như ở Công ty XSKT Ninh Thuận được. Mặt khác, dư luận cũng có quyền suy đoán rằng, hưởng lương cao ngất trời là một bộ phận thôi, chứ không thể là toàn bộ CBCNV của công ty này được. Chưa nói đến Ninh Thuận còn là tỉnh nghèo, XSKT là một trong những nguồn thu quan trọng để đầu tư phát triển, nâng cao đời sống cho dân, thế nhưng khoản này đã bị xà xẻo. Tội nghiệp nhất là những người bán vé số lề đường, bán vé số dạo, hằng ngày rảo chân, mỏi miệng mời mọc để kiếm bạc lẻ mà cũng không thể biết được rằng đã bị ăn chặn bao nhiêu trên mỗi tờ vé số. Họ làm bao nhiêu năm mới kiếm đủ tháng lương như ông giám đốc và ông kế toán trưởng? Bao nhiêu người bán vé số mòn sức, rạc cẳng trên những ngả đường để rồi những người ngồi trong bóng mát ở Công ty XSKT Ninh Thuận ngày càng giàu sụ (?!). Trong trường hợp này, đừng hỏi các vị ấy lương tâm để ở đâu rồi, bởi đúng như “dân gian” nói, “lương tâm không bằng lương tháng”, khi tự ban phát cho mình mức lương tháng ngất trời như trên thì tìm đâu ra cái gọi là lương tâm ở họ nữa.
Chúng ta đã và đang tiến tới xã hội công bằng văn minh. Toàn Đảng, toàn dân đồng lòng quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và những hành vi làm giàu bất chính; phấn đấu thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bất công xã hội. Qua những sự việc trên, dư luận mong chờ chính quyền các địa phương và Bộ Tài chính sớm vào cuộc và thanh tra rốt ráo, đưa ra ánh sáng số tiền bị xà xẻo trong nhiều năm qua và các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh. Điều đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là vấn đề công bằng xã hội, phù hợp ý Đảng lòng dân.
Bình luận (0)