Lỗ hổng pháp luật, lỗ hổng trách nhiệm ai cũng nói, ai cũng thấy, nhưng khai thác chúng để phục vụ cho mình thì Công ty Vedan VN xứng đáng được gọi là bậc thầy.
Nếu ở vòng loại, người dân đã chứng kiến xảo thuật “tỳ, đè, che, chắn” của Vedan VN khiến cho “đội bóng” môi trường địa phương phải lép vế, thì nay vào chung kết, “đội bóng” cấp Trung ương vẫn không thể chơi trên chân trước sự am tường của Vedan VN. Một trận hòa cay đắng cho người dân. Chính quyền Đồng Nai cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nạn nhân bên bờ sông Thị Vải đòi bồi thường thiệt hại. Cũng có thể hiểu đó là lời khuyên: Hãy cứ yêu đời mà sống chung với ô nhiễm. Còn nếu thua kiện, lý do sẽ là... còn nhiều lỗ hổng trong hệ thống pháp luật về khiếu kiện!
Với những lỗ hổng pháp luật như hiện nay thì trách nhiệm san bằng, khắc phục chúng không ai khác hơn là nhà làm luật. Qua lá phiếu tín nhiệm của cử tri, nhà làm luật phải xem việc khẩn trương pháp chế hóa trách nhiệm cá nhân – trách nhiệm tập thể... là một sứ mệnh không thể từ chối vì bất cứ lý do nào, là sứ mệnh ưu tiên trong công cuộc xây dựng Nhà nước dân chủ pháp quyền.
Cuối cùng trách nhiệm của người dân là hãy cân nhắc hơn nữa khi dùng lá phiếu để chọn nhà làm luật.
Bình luận (0)