icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thoát "bẫy" phát triển

PHẠM DƯƠNG

Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN kết thúc với cam kết tài trợ lên tới mức kỷ lục: hơn 8,6 tỉ USD. Đáng ngạc nhiên là mức tài trợ kỷ lục này được đưa ra trong bối cảnh VN đang đứng trước ngưỡng cửa của các quốc gia có thu nhập trung bình trên thế giới. Vì sao VN sắp thoát khỏi cảnh khó khăn của một quốc gia thu nhập thấp để trở thành một nước thu nhập trung bình mà cộng đồng tài trợ vẫn cam kết số tiền kỷ lục như vậy?

Theo Đại sứ Anh Mark Kent, Anh và các nhà tài trợ muốn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ các nỗ lực của VN trong việc duy trì đà cải cách và giải quyết các thách thức khi VN trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN Victoria Kwakwa nói thẳng rằng vấn đề quan trọng nhất mà VN phải giải quyết trong tương lai là tránh được cái “bẫy” thu nhập trung bình mà nhiều quốc gia khác từng mắc. Bà Kwakwa cảnh báo khi mức thu nhập trung bình, VN sẽ gặp nhiều thách thức mới trong phát triển.

Khái niệm “bẫy thu nhập trung bình” được thế giới đưa ra khi phát hiện thực tế nhiều quốc gia rất thành công trong thoát nghèo để trở thành nước thu nhập trung bình (thu nhập 1.000 USD/người/năm) song mãi không vươn lên được ngưỡng quốc gia giàu có (thu nhập trên 10.000 USD/người/năm). Ngay tại châu Á có thể thấy cùng một thời được xem là những “con hổ” kinh tế song chỉ có Hàn Quốc hay Singapore hóa “rồng” với mức thu nhập vượt 10.000 USD/người/năm; còn Thái Lan, Malaysia, Indonesia... vẫn kẹt trong chiếc “bẫy” quốc gia thu nhập trung bình.

Bài học nào đã được rút ra từ trên con đường phát triển hay nói cách khác là phải làm gì để tránh những chiếc “bẫy” tăng trưởng? Điều cốt tử chính là chất lượng tăng trưởng. Chất lượng tăng trưởng cao mới duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Chất lượng tăng trưởng tốt mới bảo đảm tăng trưởng kinh tế đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Mọi thành viên trong xã hội phải hòa mình và hòa nhập, đóng góp công sức và có lợi ích trong quá trình phát triển.

Muốn chất lượng tăng trưởng cao cần thay đổi tư duy phát triển, từ phát triển theo chiều rộng sang đi vào chiều sâu với việc tái cấu trúc nền kinh tế, xây dựng môi trường cho một nền kinh tế phát triển dựa trên tri thức... Đồng thời gạt bỏ những lực cản phát triển, nhất là tham nhũng và thủ tục hành chính.

Rất nhiều quốc gia sau khi hào hứng thoát khỏi phận nước nghèo song lại mãi mắc kẹt trong chiếc “bẫy thu nhập nhập trung bình”. Liệu chúng ta có sa vào chiếc “bẫy” đó không khi đã thấy cả những bài học và nhận được lời cảnh báo thẳng thắn?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo