xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chi tiêu chính phủ

Thông điệp năm mới: Bà Merkel "trách" Tổng thống Trump

Thông điệp năm mới: Bà Merkel "trách" Tổng thống Trump

(NLĐO)- Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Đức sẽ phải đảm nhận vai trò lớn hơn trong các cuộc khủng hoảng quốc tế, trong khi Thủ tướng Pháp lên án phần tử cực đoan trong biểu tình "Áo Ghi-lê vàng".

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa một phần

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa một phần

(NLĐO) – Thượng viện Mỹ đã dời cuộc họp để bàn bạc về dự luật chi tiêu chính phủ sang trưa 22-12 (giờ địa phương), khiến chính phủ đóng cửa một phần từ nửa đêm 21-12.

Mỹ ám ảnh suy thoái kinh tế

Mỹ ám ảnh suy thoái kinh tế

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa đưa ra dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại đáng kể trong nửa cuối năm 2019 khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục tăng lãi suất và tác động kích thích tài chính của chính sách cắt giảm thuế không còn mạnh như trước.

Phía sau việc Chính phủ Singapore chia tiền cho người dân

Phía sau việc Chính phủ Singapore chia tiền cho người dân

Singapore dự tính sẽ thưởng “hồng bao” cho người dân, trích từ thặng dư ngân sách trị giá 9,61 tỉ đô la Singapore (SGD) cho năm tài chính 2017. Đây được coi như một phần thưởng cho những cống hiến của họ với đất nước.

Mỹ: Đạo luật chi tiêu quốc phòng 700 tỉ USD bị "trói"

Mỹ: Đạo luật chi tiêu quốc phòng 700 tỉ USD bị "trói"

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12-12 đã ký đạo luật ngân sách quốc phòng 2018 trị giá 700 tỉ USD, trong đó có các khoản chi tiêu bổ sung cho chương trình phòng thủ tên lửa chống lại đe dọa vũ khí hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Đề xuất ngân sách của chính phủ Mỹ bị phản ứng

Đề xuất ngân sách của chính phủ Mỹ bị phản ứng

Chính phủ Mỹ ngày 23-5 (giờ địa phương) trình lên quốc hội dự thảo ngân sách đầy đủ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump cho năm tài chính 2018 (bắt đầu từ tháng 10 tới).

Trung Quốc đùa với lửa

Trung Quốc đùa với lửa

Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc vào chi tiêu chính phủ, chủ yếu ở lĩnh vực hạ tầng, để thúc đẩy kinh tế phát triển

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo