Có diện tích gấp tới 20 lần Công viên Trung tâm (ở New York - Mỹ, hơn 340 ha), dự kiến cung cấp đủ điện năng cho 1,1 triệu hộ gia đình, song dự án này chỉ mới là... một phần nhỏ trong kế hoạch của Trung Quốc.
Trung Quốc đang trên đường đạt mục tiêu tăng sản lượng năng lượng tái tạo lên khoảng 3,9 terawatt (1 terawatt bằng 1.000 gigawatt) vào năm 2030 nhờ chiến lược tận dụng những vùng sa mạc bao la hẻo lánh. Để đạt mục tiêu trên, Trung Quốc có tham vọng xây dựng thêm khoảng 225 dự án "khủng", tương đương dự án ở Kubuqi. Một khi hoàn tất, số dự án này sẽ cung cấp tổng cộng 455 gigawatt điện gió và điện mặt trời, tương đương sản lượng năng lượng tái tạo hiện thời của Canada, Nhật Bản, Đức và Pháp cộng lại. "Năng lượng gió và mặt trời sẽ đóng vai trò then chốt trong hệ thống năng lượng mới của Trung Quốc" - ông Michal Meidan, chuyên gia hàng đầu tại Viện Nghiên cứu năng lượng Oxford, nhận xét.

Tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên sa mạc Kubuqi, khu tự trị Nội Mông - Trung Quốc Ảnh: BLOOMBERG
Theo hãng tin Bloomberg, loạt dự án đầu tiên của kế hoạch này dựa chủ yếu vào các sa mạc ở Trung Quốc, bao gồm Gobi ở phía Bắc, Takla Makan ở phía Tây và dàn trải trên hơn 10 tỉnh, thành. Dự án ở sa mạc Kubuqi chỉ là một trong số ít nhất 12 dự án điện gió và mặt trời mới ở khu tự trị Nội Mông, nơi góp phần lớn nhất vào loạt triển khai đầu tiên này. Thiểm Tây và Thanh Hải - hai tỉnh có nhiều khu vực sa mạc lớn - cũng được ưu tiên triển khai dự án.
Cục Khí tượng Trung Quốc đánh giá sa mạc nằm trong nhóm địa điểm lý tưởng nhất để phát triển năng lượng sạch quy mô lớn, nhờ có nắng nhiều, gió lớn, đất rộng và hầu như không có dân cư. Lợi ích kinh tế cũng là điểm mạnh. Thuê đất ở sa mạc rẻ hơn vì không phải cạnh tranh với các lĩnh vực nông nghiệp hay bất động sản; nhờ đó giảm được chi phí.
Ông Lauri Myllyvirta, chuyên gia cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch, nhận định nếu giữ được tốc độ triển khai dự án mới như hiện nay thì lượng phát thải của Trung Quốc sẽ giảm vào năm sau và có khả năng "bắt đầu xu hướng giảm đều".
Bình luận (0)