xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chiến tranh mạng

Nguy cơ chiến tranh mạng toàn cầu

Nguy cơ chiến tranh mạng toàn cầu

Khi Ukraine liên tục bị tấn công mạng những ngày qua, giới chuyên gia lo ngại nguy cơ bùng lên một cuộc xung đột kỹ thuật số khắp thế giới. Các tập đoàn đa quốc gia cũng bắt đầu sẵn sàng đối phó với tình hình xấu nhất trên không gian mạng.

Nghi vấn Nga tấn công mạng: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do ông Trump im lặng

Nghi vấn Nga tấn công mạng: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ lý do ông Trump im lặng

(NLĐO) – Trong khi các cơ quan chính phủ Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng bị nghi liên quan đến Nga, Nhà Trắng vẫn giữ im lặng.

Đô đốc Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc hủy họp không lý do

Đô đốc Mỹ “nóng mặt” vì Trung Quốc hủy họp không lý do

(NLĐO) - Đô đốc Mỹ Phil Davidson ngày 16-12 chỉ trích Trung Quốc vì hủy các cuộc họp cấp cao trực tuyến được lên kế hoạch trong tuần này.

Mỹ nói về việc điều quân bảo vệ Senkaku cho Nhật Bản

Mỹ nói về việc điều quân bảo vệ Senkaku cho Nhật Bản

(NLĐO) – Người đứng đầu lực lượng Mỹ tại Nhật Bản cho hay quân đội Mỹ có thể đến bảo vệ quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông trong bối cảnh Mỹ-Nhật đang tập trận lớn.

Mỹ - Nhật tập trận rầm rộ, 46.000 binh sĩ tham gia

Mỹ - Nhật tập trận rầm rộ, 46.000 binh sĩ tham gia

(NLĐO) - Nhật Bản và Mỹ hôm 26-10 đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không, trên biển và trên bộ quanh Nhật Bản nhằm phô trương lực lượng trước sự gia tăng các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Quan chức quân đội Mỹ đề xuất kế hoạch 20 tỉ USD ngăn chặn Trung Quốc

Quan chức quân đội Mỹ đề xuất kế hoạch 20 tỉ USD ngăn chặn Trung Quốc

(NLĐO) – Các quan chức quân đội Mỹ đề xuất tài trợ bổ sung 20 tỉ USD để củng cố các hoạt động hải quân, trên không và trên mặt đất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, dấu hiệu cho thấy Washington tăng cường nỗ lực chống lại sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực.

Thề trả thù "kẻ có bàn tay nhuốm máu tướng Soleimani", Iran có thể làm gì?

Thề trả thù "kẻ có bàn tay nhuốm máu tướng Soleimani", Iran có thể làm gì?

(NLĐO) - An ninh đã được siết chặt tại các đại sứ quán Mỹ khắp Trung Đông và tại các thành phố lớn ở Mỹ theo sau lời đe dọa trả đũa của Iran đối với cái chết của tướng Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds hôm 3-1.

Ngõ cụt của châu Âu

Ngõ cụt của châu Âu

Được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987, Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF, cấm loại tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km) giờ đây khó tránh cảnh bị khai tử.

Ngắt kết nối internet, Nga định làm gì?

Ngắt kết nối internet, Nga định làm gì?

(NLĐO) – Nga sẽ tạm ngắt kết nối internet như một phần của kế hoạch chuẩn bị ứng phó nguy cơ nổ ra chiến tranh mạng trong tương lai.

Nga lấy yếu làm mạnh!

Nga lấy yếu làm mạnh!

Gây sức ép đúng liều lượng là một nghệ thuật và Nga phải sử dụng vừa đủ lực để làm rạn vỡ đối thủ nhưng lại không được quá mức để bị phản đòn

Mỹ chuẩn bị vũ khí mới dành cho Triều Tiên

Mỹ chuẩn bị vũ khí mới dành cho Triều Tiên

(NLĐO) – Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc và Thái Bình Dương đang luyện tập khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công mạng để đề phòng mối đe dọa đến từ Triều Tiên.

Bí ẩn Cục 121

Bí ẩn Cục 121

Cục 121 được xem là lực lượng tinh túy của quân đội Triều Tiên, gồm khoảng 1.800 chiến binh mạng - có số liệu lên đến 6.000. Với họ, vũ khí đắc lực nhất là internet

Tiết lộ vũ khí chiến tranh mạng lợi hại của Triều Tiên

Tiết lộ vũ khí chiến tranh mạng lợi hại của Triều Tiên

(NĐLO) - Cơ quan tình báo chính của Triều Tiên có một đơn vị đáng gờm với tên gọi Đơn vị 180, chuyên thực hiện những cuộc tấn công mạng liều lĩnh và thành công nhất.

Vừa bị Mỹ trừng phạt, Iran thử ngay tên lửa

Vừa bị Mỹ trừng phạt, Iran thử ngay tên lửa

(NLĐO) – Quân đội Iran hôm 4-2 tiến hành tập trận để thử nghiệm hệ thống tên lửa và radar, 1 ngày sau khi bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt.

Báo Mỹ: Ông Trump "cóp" kế hoạch đánh IS của Tổng thống Obama

Báo Mỹ: Ông Trump "cóp" kế hoạch đánh IS của Tổng thống Obama

(NLĐO) – Sau khi tuyên bố Tổng thống Barack Obama là người tạo ra tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông đã có một kế hoạch tổng thể để đánh bại tổ chức này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo