Chevening là chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Anh. Học bổng danh giá này tài trợ toàn bộ chi phí cho một năm học thạc sĩ tại hơn 150 trường đại học tại Vương quốc Anh, đồng thời mang lại cơ hội phát triển chuyên môn và trải nghiệm văn hóa cho các học giả quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ trao khoảng 20 suất học bổng cho ứng viên Việt Nam trong niên khóa 2026/27, nhằm tiếp tục hỗ trợ xây dựng thế hệ lãnh đạo tương lai. Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên cần là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học với kết quả tốt, có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc (2.800 giờ), và cam kết quay về Việt Nam làm việc ít nhất 2 năm sau khi hoàn thành chương trình.
Năm nay, quy trình ứng tuyển có nhiều thay đổi đáng chú ý. Ứng viên chỉ được tính kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Các bài luận giữ nguyên chủ đề nhưng thêm câu hỏi phụ, giảm giới hạn từ từ 500 xuống còn 300, nhằm khuyến khích ứng viên chia sẻ thực tiễn, hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo và định hướng rõ hơn đến các lĩnh vực ưu tiên của Vương quốc Anh như: Tăng trưởng bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh - ổn định, và phát triển toàn diện.
Ứng viên cũng được yêu cầu chọn khóa học phù hợp với các lĩnh vực nêu trên. Ngoài ra, nếu nộp hồ sơ từ quốc gia nhận hỗ trợ ODA, ứng viên cần cư trú tại quốc gia đó, không nhất thiết là quốc tịch của họ.
Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew, khẳng định: "Mạng lưới học giả Chevening tại Việt Nam đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực. Sau khóa học tại Vương quốc Anh, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đóng góp cho sự phát triển của đất nước."
Thông tin chi tiết và hướng dẫn ứng tuyển được đăng tải tại trang web chính thức www.chevening.org/apply và các kênh truyền thông của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.
Úc tăng chỉ tiêu, chào đón thêm sinh viên Việt Nam từ năm 2026
Chính phủ Úc vừa công bố kế hoạch nâng số lượng chỉ tiêu dành cho sinh viên quốc tế lên 295.000 vào năm 2026 - tăng 9% so với mức 270.000 của năm 2025. Đây là một phần trong chiến lược thúc đẩy quan hệ đối tác sâu rộng hơn với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Theo khung chính sách mới, các trường đại học công lập của Úc sẽ có thể đăng ký tăng chỉ tiêu nếu chứng minh được sự gắn kết với khu vực Đông Nam Á thông qua các chương trình đào tạo, hợp tác học thuật, cơ sở đào tạo tại khu vực, mạng lưới cựu sinh viên và học bổng. Đồng thời, các trường cũng cần đảm bảo cung cấp thêm chỗ ở phù hợp và an toàn cho sinh viên trong nước và quốc tế.
Chính phủ Úc khuyến khích các trường đại học tăng cường hợp tác với Đông Nam Á, phù hợp với Invested - Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 nhằm mở rộng kết nối giáo dục, nhân lực và đầu tư giữa hai bên.
Hiện Úc là điểm đến du học phổ biến thứ ba đối với sinh viên Việt Nam, với hơn 33.000 sinh viên đang theo học tại quốc gia này.


Bình luận (0)