xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bổ nhiệm PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM

Bảo Ngọc

(NLĐO) - Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân giữ chức Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM.

Ngày 18-10, Thành ủy TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ. Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Hoàng Ngân - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP - giữ chức Thư ký cho Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Ông Trần Hoàng Ngân sinh ngày 26-10-1964; quê quán: xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Tín dụng Ngân hàng.

Bổ nhiệm PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng ông Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Trang tin Điện tử Đảng bộ TP HCM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chúc mừng ông Trần Hoàng Ngân được tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ làm Thư ký cho Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Bà Nguyễn Thị Lệ tin tưởng với tình cảm, trách nhiệm của mình, trên cương vị mới, ông Trần Hoàng Ngân sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện tốt công việc của thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Hoàng Ngân tham gia đóng góp cho thành phố, góp phần để thành phố hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hoàng Ngân cho hay với vai trò là Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM, ông sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi học hỏi. Đồng thời mong muốn nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy để ông có thể cống hiến nhiều hơn cho thành phố; có những nghiên cứu phục vụ công tác tham mưu cho Thường trực Thành ủy cũng như đồng chí Bí thư Thành ủy.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Hoàng Ngân:

- 11/1985 - 10/1992: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP HCM

- 10/1992 - 6/2008: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm bộ môn Tài chính-Tín dụng; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP HCM

- 6/2008 - 2/2015: Nhà giáo ưu tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP HCM; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011); Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính tiền tệ Quốc gia

- 2/2015 - 12/2015: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính-Marketing TP HCM.

- 1/2016 - 23/6/2019: Thành ủy viên khóa X, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)

- 24/6/2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP; Thành ủy viên; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo