xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàu hộ vệ Hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO) - Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp dự kiến thăm cảng Hải Phòng từ ngày 2 đến 6-4 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Ngày 14-3, phát biểu tại cuộc Họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp do Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội tổ chức, Đại sứ Nicolas Warnery cho biết sẽ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam và có sự tham gia của công chúng, qua đó, dịp kỷ niệm thực sự trở thành ngày hội của người dân hai nước.

Tàu hộ vệ Hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp. Ảnh: Đại sứ quán Pháp

Đại sứ Warnery cho biết hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm cảng Hải Phòng của tàu hộ vệ Prairial của Hải quân Pháp dự kiến từ ngày 2 đến 6-4. Nhiều hoạt động được lên kế hoạch cho dịp này gồm gặp mặt, huấn luyện thực hành, thi đấu bóng chuyền, mời sinh viên lên thăm tàu… để biến sự kiện trở thành ngày hội.

Trả lời câu hỏi về khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Việt Nam trong năm nay, Đại sứ Warnery cho biết hai bên mong muốn có những chuyến thăm cấp cao và đang chuẩn bị các sự kiện để có lý do thực hiện những chuyến thăm như vậy.

"Những điểm dừng chân hàng năm này thể hiện cam kết chung của chúng tôi về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và mong muốn của chúng tôi về bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế"- Đại sứ cho biết thêm.

Đại sứ khẳng định, an ninh quốc phòng là lĩnh vực hết sức quan trọng trong quan hệ song phương vì Việt Nam và Pháp chia sẻ những quan điểm chung về đảm bảo trật tự quốc tế ở khu vực. Đại sứ cho rằng, chuyến thăm của tàu Prairial góp phần thể hiện quan điểm chung của hai nước trong lĩnh vực này. Đại sứ cũng nhấn mạnh cả về vị trí địa lý và chính trị, Việt Nam có vị trí quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Pháp đến TP HCM

Cũng trong tháng 4, lễ hội "Balade en France" (Dạo quanh nước Pháp) dự kiến được tổ chức tại Quảng trường Lý Thái Tổ, quảng bá các sản phẩm ẩm thực Pháp và văn hóa Pháp đến công chúng Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của ông Guillaume Gomez, đầu bếp nổi tiếng người Pháp từng phục vụ Tổng thống trong Điện Elysee.

Triển lãm ảnh "Photo Hanoi 23", dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, sẽ trưng bày những bức ảnh độc đáo với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai nước, trong đó có trưng bày ở khu vực xung quanh Đại sứ quán Pháp. Đại sứ bày tỏ tham vọng biến "Photo Hanoi" thành một sự kiện nhiếp ảnh 2 năm một lần ở châu Á và rộng hơn thế. "TP Busan của Hàn Quốc đã trở thành trung tâm của điện ảnh châu Á. Hy vọng ngày nào đó, Hà Nội sẽ trở thành trung tâm của nhiếp ảnh châu Á"- Đại sứ chia sẻ.

Trong lĩnh vực văn hóa, vào tháng 6, vở nhạc kịch Hoàng tử bé sẽ được công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự hỗ trợ của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Tàu hộ vệ Hải quân Pháp sắp thăm Việt Nam - Ảnh 3.

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết Pháp và Việt Nam có mối quan hệ gần gũi, hai nước đã chọn khẩu hiệu "Văn hóa sẻ chia" cho năm kỷ niệm. Ảnh: Dương Ngọc

Tại TP HCM, sự kiện thời trang và thiết kế SaiGon Mode et Design diễn ra từ tháng 5 - 9 năm nay, dự kiến sẽ mời đại diện của lĩnh vực thời trang cao cấp nhất của Pháp sang Việt Nam. Nhân dịp này, sẽ có một cuộc thi dành cho các nhà thiết kế thời trang tài năng của Việt Nam.

Đại sứ Warnery cho biết, hàng loạt sự kiện cũng dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm nay, trong đó có loạt hội thảo cấp cao ở các trường đại học hàng đầu của Việt Nam với sự kiện đầu tiên có sự tham gia của GS Ngô Bảo Châu, diễn đàn về chủ đề đổi mới kỹ thuật số và bền vững, tổ chức triển lãm kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Louis Pasteur...

Khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ là bữa tiệc ánh sáng và di sản Huế by Light & Heritate show diễn ra vào tháng 12. Theo Đại sứ, Pháp lựa chọn Huế là nơi kết thúc chuỗi sự kiện để khẳng định mong muốn của Pháp về hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di sản, giá trị lịch sử và văn hóa.

Bà Sophie Maysonnave - Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp cho biết, Việt Nam và Pháp đã hợp tác bảo tồn di sản trong nhiều năm qua. Pháp hợp tác với UBND TP Huế để tổ chức Festival Huế, nay Huế đã làm chủ được việc tổ chức sự kiện như vậy. Trong lễ hội cuối năm nay, đơn vị tổ chức sự kiện trên Quảng trường Thời đại (Mỹ) sẽ được mời đến tổ chức sự kiện ở Huế. Bà Maysonnave hy vọng sau sự kiện này, TP Huế sẽ được chuyển giao công nghệ tổ chức sự kiện tương tự sau này.

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ song phương là Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15-4, đúng dịp tròn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (12-4-1973).

Hội nghị là cơ hội để hai bên thúc đẩy hình thức hợp tác ngoài chính phủ, đó là hợp tác giữa các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp… để chia sẻ những ý tưởng, giải pháp cho nhiều vấn đề cần giải quyết, như phát triển đô thị, phát triển bền vững, bảo tồn di sản…

Chia sẻ thêm về Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa cho biết, Hội nghị xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề về Cơ hội và thách thức về môi trường, Nước và xử lý nước; Thành phố thông minh và số hóa; Văn hóa, di sản và du lịch; Đô thị bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như: Không gian quảng bá các địa phương (với quy mô 100 - 120 gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương Việt Nam); Lễ hội "Balade en France" (với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp Pháp - Việt hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, thực phẩm, được tổ chức dưới hình thức hội chợ nhằm giới thiệu đến công chúng về ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm Pháp và nghệ thuật văn hóa ẩm thực Pháp); Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Pháp; các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa chính quyền với chính quyền (G2G), chính quyền với doanh nghiệp (G2B), doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Pháp và hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Pháp.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị còn có chương trình tham quan của các đại biểu đến các khu danh thắng trong và ngoài Hà Nội, nhất là các địa điểm, công trình dự án hợp tác Hà Nội với Pháp như: Bảo tàng về khảo cổ học tại Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, các địa điểm du lịch di sản tại Khu phố cổ Hà Nội (do Hà Nội và Toulouse hợp tác thực hiện), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Vườn hoa Diên Hồng, Dự án bảo tồn, trùng tu Biệt thự Pháp cổ 49 Trần Hưng Đạo (do Hà Nội và Ile-de-France hợp tác thực hiện).

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cho biết, hiện có 30 địa phương của Việt Nam và 20 địa phương, tổ chức, trường Đại học của Pháp đăng ký tham dự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo