xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng lĩnh quân đội tiếp tục là tấm gương sáng

Tin - ảnh: Tr.Hoàng

(NLĐO) - Ngày 22-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2017), 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2017).

Tham dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện; cán bộ cao cấp quân đội, Anh hùng Lực lượng vũ trang thuộc quân đội đã nghỉ hưu và gia đình tướng lĩnh đã từ trần trên địa bàn TP…

Tướng lĩnh quân đội tiếp tục là tấm gương sáng - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang cho biết cách đây 73 năm, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, quân đội chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ra đời và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu duy nhất vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, luôn xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tựu do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Ngày 22-12 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tướng lĩnh quân đội tiếp tục là tấm gương sáng - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang chúc mừng các cá nhân nhận danh hiệu cao quý của nhà nước

"Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hoàn bình ổn định, để phát triển đất nước. Quân đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, hải đảo của Tổ quốc. Thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo… góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc" - ông Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Tướng lĩnh quân đội tiếp tục là tấm gương sáng - Ảnh 3.

Các cá nhân nhận danh hiệu cao quý của nhà nước

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết hướng tới kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mong muốn và tin tưởng các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giữ mãi và làm rạng danh truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục là tấm gương sáng để tuổi trẻ TP phấn đấu học tập, noi theo, là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối chặt chẽ giữa các cấp ủy cơ sở với nhân dân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân TP.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba (2 người); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (4 người); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (20 người); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (97 người).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo