xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chờ màn tái đấu Biden - Trump

Hoàng Phương

Hai ông Joe Biden và Donald Trump đã giành đủ số đại biểu cần thiết để đại diện đảng mình ra tranh cử tổng thống Mỹ

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới nhiều khả năng chứng kiến màn tái đấu giữa hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump sau kết quả của các cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm 12-3. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Joe Biden giành được ít nhất 2.107 phiếu đại biểu, nhiều hơn mức 1.968 phiếu cần thiết để trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ. 

Trong khi đó, con số này của ông Donald Trump, ứng viên Đảng Cộng hòa, là ít nhất 1.228 phiếu đại biểu (con số cần thiết là 1.215 phiếu đại biểu).

Đài ABC News nhận định màn tái đấu tới đây giữa hai ông Biden và Trump dự kiến vẫn xoay quanh các bang "chiến trường" và những vấn đề tương tự cuộc bầu cử năm 2020, trong đó nổi bật là nhập cư, kinh tế và các giá trị dân chủ. 

Những vấn đề nóng khác dự kiến là phá thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, lạm phát và chính sách đối ngoại. 

Cuộc đua này ngay lập tức được hâm nóng khi hai ứng viên công khai chỉ trích nhau sau khi nhận được tin vui nói trên. Tuyên bố của Tổng thống Biden nhắm vào điều mà ông gọi là "chiến dịch oán giận, trả thù và trừng phạt" của ông Trump. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố tập trung ngay vào việc đánh bại ông Biden thay vì ăn mừng.

Hai ông Donald Trump (phải) và Joe Biden (trái) tại một cuộc tranh luận ở TP Cleveland, bang Ohio - Mỹ hồi tháng 9-2020 Ảnh: Reuters

Hai ông Donald Trump (phải) và Joe Biden (trái) tại một cuộc tranh luận ở TP Cleveland, bang Ohio - Mỹ hồi tháng 9-2020 Ảnh: Reuters

Lần tái đấu gần đây nhất giữa hai ứng viên tổng thống là vào năm 1956. Khi đó, Tổng thống Dwight Eisenhower, người Đảng Cộng hòa, lần thứ hai đánh bại cựu Thống đốc Illinois Adlai Stevenson của Đảng Dân chủ. 

Lần này, theo Reuters, các cuộc thăm dò mới đây cho thấy cử tri Mỹ tỏ ra không hào hứng khi 2 ông Biden và Trump lại chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo đài CNN, Tổng thống Biden hiện gặp thách thức lớn từ vấn đề tuổi tác khi phần lớn cử tri cho rằng ông quá lớn tuổi nên khó có thể lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ. Ở tuổi 81, ông Biden hiện là tổng thống cao tuổi nhất lịch sử Mỹ. 

Ngoài ra, một bộ phận thành viên Đảng Dân chủ tỏ ra thất vọng vì cho rằng nhà lãnh đạo này không làm nhiều hơn để ngăn xung đột ở Dải Gaza.

Cuộc khủng hoảng người di cư đang diễn ra ở biên giới Mỹ - Mexico là một điểm yếu khác của ông Biden. Đáng chú ý, ông Trump nhiều khả năng xem nhập cư là một nội dung quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử sau khi không ít lần chỉ trích ông Biden không giải quyết được cuộc khủng hoảng. 

Kinh tế vẫn luôn là vấn đề tranh cử trọng tâm. Trong nhiệm kỳ của ông Biden, nền kinh tế tăng trưởng với sức ép lạm phát giảm và các chỉ số chứng khoán đạt mức cao chưa từng có. Dù vậy, một số cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ không hài lòng trước giá cả tăng cao sau đại dịch.

Với ông Trump, điều cử tri lo ngại là các rắc rối pháp lý. Việc bị truy tố 4 lần và đối mặt 91 tội danh có thể khiến ông không được lòng cử tri có học thức cao ở ngoại ô. 

Ngày 25-3 tới, ông Trunmp dự kiến là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên hầu tòa tại TP New York với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản tiền "bịt miệng" một diễn viên khiêu dâm. 

Nghiêm trọng nhất là vụ ông Trump bị truy tố ở Washington với cáo buộc âm mưu đảo ngược cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử ông đã bị hoãn sau khi Tòa án Tối cao đồng ý nghe tranh luận về khiếu nại của ông Trump về quyền miễn trừ tổng thống. 

Hiện chưa rõ phiên tòa này có thể diễn ra trước cuộc bầu cử (dự kiến diễn ra vào ngày 5-11 tới) hay không. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo