Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Thế Thanh (SN 1994), Lê Đình Trung (SN 2006), Nguyễn Hữu Tuân (SN 2008, cùng trú tại thị trấn la Kha, huyện Ia Grai) và Mai Anh Nguyên (SN 1995, trú TP Pleiku) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Trước đó, 2 cháu gái tên A. và N. (cùng SN 2009) đến cơ quan công an trình báo về việc bị Phạm Thế Thanh bắt giữ và thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chủ quán Karaoke Phạm Thế Thanh tại cơ quan công an
Hai thiếu nữ khai nhận là tiếp viên của quán karaoke trên địa bàn thị trấn Ia Kha, do Thanh làm chủ. Ngoài 2 cô gái này còn có 2 bé gái khác là trẻ vị thành niên. Tại quán, các cô gái phải phục vụ khi khách có nhu cầu. Nếu các cô gái không chiều chuộng, làm khách không hài lòng sẽ bị Thanh la mắng, đánh đập, phạt tiền.
Ngoài ra, Thanh còn mua điện thoại cho các cô gái này sử dụng, tiền mua điện thoại sẽ trừ vào tiền công. Trước khi giao điện thoại, Thanh đã lắp đặt tài khoản để quản lý, định vị phòng ngừa họ bỏ trốn.
Trong quá trình làm việc, Thanh đã ép các cô gái phải liên tục phục vụ, không được nghỉ ngơi và bị giữ lại tiền công. Khi các cô gái phản ứng thì bị Thanh đánh đập, la mắng.
Không chịu đựng nổi, ngày 3-5, em A. và N. đã rủ nhau bỏ trốn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, Thanh theo định vị và đưa Trung, Tuân và Nguyên đến. Tại đây, cả nhóm ép A. lên xe chở về quán karaoke, còn N. chạy vào nhà người quen trốn.
Đến đêm 3-5, khi người thân đến quán karaoke tìm A. thì Thanh đưa A. đi nơi khác giấu. Ngày hôm sau, Thanh đưa điện thoại ép A. nhắn tin về cho mẹ nói "Đi chơi 3 hôm con về" nhưng mẹ A. không đồng ý, dọa báo công an. Do đó, Thanh đã gọi xe cho A. đi về nhà.
Sau đó, cả A. và N. đến Phòng CSHS - Công an tỉnh gia Lai tố giác Thanh và đồng bọn về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.
Bình luận (0)