Trước đó, ngày 21-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin, sau khi nhận tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời cùng ngày.

Linh cữu Giáo hoàng Francis tại nhà nguyện Casa Santa Marta. Ảnh: VATICAN
Ngày 21-4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn đến Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican.
Giáo hoàng Francis qua đời lúc 7 giờ 35 ngày 21-4 (giờ Vatican), thọ 88 tuổi. Ông là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma và là người Mỹ Latinh đầu tiên nắm giữ cương vị này.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Vatican đã có nhiều tiến triển tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, kết quả các vòng đàm phán của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican. Đặc biệt, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên mức Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương.
Bình luận (0)