Tối 2-6, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã đến thăm và chúc mừng ekip thông tim của 2 bệnh viện Nhi đồng 1 và Từ Dũ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho rằng ca can thiệp bào thai là niềm tự hào của cả thành phố
Phát biểu tại sự kiện, BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết đây là ca can thiệp bào thai phức tạp nhất từ trước đến nay, kéo dài hơn 6 giờ, trải qua hai lần can thiệp. Đặc biệt, ca này đánh dấu tròn 9 năm hoạt động của Trung tâm Chăm sóc Trước sinh (2016 - 2025), một hành trình đầy nỗ lực và cống hiến âm thầm của đội ngũ y bác sĩ.
"Chúng tôi không chỉ làm chủ kỹ thuật nội soi can thiệp bào thai mà còn sử dụng thành thạo những thiết bị siêu âm hiện đại hàng đầu thế giới. Thành công này khẳng định các bác sĩ Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực thực hiện kỹ thuật tiên tiến ngang tầm quốc tế. Đây là kết quả từ sự đầu tư đúng hướng của thành phố trong phát triển y tế chuyên sâu, đặc biệt trong lĩnh vực y học bào thai, lĩnh vực vốn chỉ phổ biến tại các nước phát triển như Singapore, Pháp, Úc hay Ý. Bên cạnh đó, Bệnh viện Từ Dũ cũng đang triển khai nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật hội chứng truyền máu song thai, điều trị dị tật ống thần kinh..."- " – BS Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Y tế TP HCM và ekip can thiệp
BS Hải cho biết thêm, 9 ca thành công là bước đệm để Bộ Y tế chính thức công nhận kỹ thuật can thiệp bào thai là kỹ thuật thường quy thay vì thí điểm. Dự kiến, ca thứ 10 sẽ là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho lĩnh vực này tại Việt Nam.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được bày tỏ sự xúc động khi trở lại Bệnh viện Từ Dũ – nơi con trai ông chào đời 22 năm trước. Ông khẳng định, ca can thiệp bào thai lần thứ 9 không chỉ mang ý nghĩa y học mà còn thể hiện tầm vóc và năng lực phát triển của y tế thành phố.
"Ngày xưa, nói đến can thiệp tim bẩm sinh hay phẫu thuật trong thai kỳ, nhiều người nghĩ ngay đến việc phải đi nước ngoài. Giờ đây, chúng ta có bác sĩ giỏi, có thiết bị hiện đại và hoàn toàn làm chủ được công nghệ" – Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ.
Lãnh đạo UBND TP HCM khẳng định đây là kết quả của hành trình gần 20 năm đầy tâm huyết, từ đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế đến đầu tư trang thiết bị. Đó là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của thành phố, đồng thời là niềm tự hào của ngành y tế cả nước.
Ông cũng kỳ vọng, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ tiếp tục là hai mũi nhọn trong chiến lược phát triển hệ thống y tế hiện đại, hội nhập quốc tế và hướng đến xây dựng TP HCM trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Đồng hành cùng Bệnh viện Từ Dũ trong thành công này là Bệnh viện Nhi Đồng 1, với hơn 20 năm xây dựng và phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch trẻ em. TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết từ năm 2003 đến nay, bệnh viện đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật tim phức tạp, kể cả cho trẻ sơ sinh dưới 2.000gram. Đặc biệt, từ năm 2007, khi thực hiện hai ca mổ tim hở đầu tiên, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho tim mạch can thiệp tại khu vực phía Nam.
Theo BS Minh, trung tâm tim mạch của bệnh viện hiện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam triển khai kỹ thuật điện sinh lý học can thiệp, điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp cho trẻ em. Tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch đã giảm từ 5% (năm 2007) xuống dưới 0,4% hiện nay. Không dừng lại ở đó, bệnh viện còn được Tổ chức Tim mạch Hoa Kỳ công nhận là Trung tâm Tim mạch Xuất sắc – Top 7 thế giới trong năm 2023, ghi dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình hội nhập quốc tế của y tế thành phố.
Bình luận (0)