Theo cập nhật mới nhất của kênh CNBC, chỉ số S&P 500 tăng vọt 9.52% lên mức 5,456.90 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và là mức tăng lớn thứ ba trong lịch sử hậu Thế chiến 2.
Chỉ số Dow Jones leo dốc 2,962.86 điểm, tương đương 7.87%, đóng cửa ở mức 40,608.45 điểm, mức tăng tỉ lệ phần trăm mạnh mẽ nhất kể từ tháng 3-2020.
Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite đã tạo nên cú nhảy vọt 12.16% lên 17.124,97 điểm, ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ tháng 1-2001 và là ngày tốt thứ hai từ trước đến nay.
Thanh khoản thị trường cũng đạt mức chưa từng thấy với khoảng 30 tỉ cổ phiếu được giao dịch, đánh dấu ngày giao dịch có khối lượng lớn nhất trên phố Wall trong 18 năm qua.
Sau quyết định mới nhất của ông Donald Trump, các cổ phiếu vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căng thẳng chiến tranh thương mại bắt đầu khởi sắc vào chiều ngày 9-4.
Gã khổng lồ công nghệ Apple và Nvidia tăng vọt hơn 15% và gần 19%. Walmart, đại diện cho ngành bán lẻ, chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 9,6%.
Đáng chú ý nhất là Tesla, cổ phiếu tăng hơn 22% chỉ nhờ thông báo tạm hoãn này.

Nhà giao dịch chứng khoán tại sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức. Ảnh: DPA
Bình luận về việc hoãn áp thuế, nhà sáng lập công ty Vital Knowledge - Adam Crisafulli nhận định: "Với việc giá cổ phiếu và tâm lý thị trường đã trở nên ảm đạm, việc tạm dừng 90 ngày đang kích hoạt một đợt phục hồi mạnh mẽ, và việc trì hoãn thực hiện chắc chắn loại bỏ một áp lực lớn từ thị trường".
"Thế nhưng thuế quan không biến mất. Mức thuế của Trung Quốc hiện đã ở mức 3 con số, và không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau 90 ngày khi thời gian tạm dừng này kết thúc".
Trước khi có thông báo tạm dừng trong 90 ngày, giới đầu tư đã lo lắng về một cuộc trả đũa leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ.
Liên minh châu Âu (EU) vừa phê duyệt đợt thuế quan đầu tiên đối với Mỹ, có hiệu lực từ ngày 15-4.
Cổ phiếu có xu hướng tăng cao hơn vào buổi chiều ngày 9-4. Còn các nhà đầu tư bắt đầu lấy lại niềm tin sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sẽ đảm nhận vai trò đàm phán chính trong các cuộc đàm phán thuế quan.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cũng nói với các nhà đầu tư rằng bây giờ là "thời điểm tuyệt vời để mua vào" ngay sau khi thị trường mở cửa.
Khoảnh khắc quyết định diễn ra lúc 13 giờ 18 phút ngày 9-4 (theo giờ Mỹ), khi tuyên bố tạm dừng của ông Donald Trump được công bố. Tại thời điểm đó, Dow Jones chỉ tăng khoảng 350 điểm. Vài giây sau, chỉ số 30 cổ phiếu này tăng vọt hơn 2.000 điểm.
Trong cuộc họp báo diễn ra vào cuối buổi chiều, ông Donald Trump bình luận về phản ứng quá khích của các nhà đầu tư. "Tôi nghĩ rằng mọi người đang hơi hoảng loạn. Họ trở nên lo lắng, bạn biết đấy, họ đang hơi lo lắng, hơi sợ hãi" – ông Donald Trump nói.
Nỗi lo về việc triển khai thuế quan khiến thị trường lao dốc 4 ngày liên tiếp trước đó. Trong thời gian này, Dow Jones mất hơn 4,500 điểm, S&P 500 chịu mức giảm 12%, và Nasdaq Composite sụt giảm hơn 13% - những con số tổn thất chưa từng thấy kể từ đại dịch COVID-19.
Mặc dù đợt phục hồi mạnh mẽ kể trên tạo ra làn sóng lạc quan, chiến lược gia đầu Sam Stovall (thuộc công ty tư vấn CFRA Research) vẫn tỏ ra thận trọng. Ông nói: "Điều này tạo ra ít nhất là một đợt phục hồi ngắn hạn, nhưng tôi sẽ không cho rằng mức đáy đã được thiết lập".
Bình luận (0)