Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

DƯƠNG NGỌC

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước

Chiều 8-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao tổ chức.

Nguồn lực đặc biệt quan trọng

Vui mừng và nhiệt liệt chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh 2025 là năm có nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thử thách. Đây là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động phát triển của Việt Nam; là minh chứng sinh động cho sức mạnh của "ý Đảng lòng dân", của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, hình ảnh những đại diện ưu tú cho người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia Khối diễu hành kiều bào tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trên Quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 2-9-2025 là minh chứng sinh động cho chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", tất cả người Việt đều là con Rồng, cháu Tiên.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư mong muốn toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ được nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là ở những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của kiều bào, giúp kiều bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Tổng Bí thư chúc kiều bào cùng gia đình và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công; chúc tình cảm gắn bó giữa đồng bào trong và ngoài nước ngày càng bền chặt, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2026. Ảnh: TTXVN

Quan tâm, trân trọng đặc biệt

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu thành kính tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng. Đồng thời, cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sau đó, Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã thực hiện nghi lễ thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm trước ngày 23 tháng chạp - ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời, với ngụ ý "cá chép vượt vũ môn hóa rồng", biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ để hướng tới sự phát triển và thành công.

Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.

Cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn dành sự quan tâm, trân trọng đặc biệt đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp quý báu của kiều bào ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp trong vận động, đoàn kết kiều bào tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường đã chúc Tết kiều bào, đánh trống hội khai xuân trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

Chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: DƯƠNG TIÊU

Nguồn lực quan trọng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện có hơn 6,5 triệu kiều bào sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, lực lượng kiều bào đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng của đất nước; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; tham gia các vấn đề lớn của đất nước như kinh tế xanh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Kiều bào còn đóng góp nguồn lực vật chất to lớn, thiết thực cho đất nước với nguồn kiều hối năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 18 tỉ USD; giúp đỡ đồng bào trong nước vượt qua khó khăn...

Bà DOÃN QUỲNH LINH, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc):

Hoàn thiện khung pháp lý cho người Việt ở nước ngoài

Tôi rất vinh dự khi được tham gia đoàn kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân quê hương. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và MTTQ luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện cho cộng đồng kiều bào gắn bó với quê hương, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Nhà nước xây dựng khung pháp lý dành cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng đầy đủ theo hướng tạo thuận lợi cho bà con về nước sinh sống, làm ăn, đầu tư, kinh doanh.

Chúng tôi mong muốn các cấp tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan đến quốc tịch, cư trú, lao động và việc làm cho kiều bào về nước; hoàn thiện chính sách về nhà ở và bất động sản, tạo điều kiện để kiều bào được thí điểm các mô hình kinh doanh và công nghệ mới tại Việt Nam.

Anh HUỲNH TẤN ĐẠT (kiều bào Úc):

3 kiến nghị thiết thực với thanh niên

Tôi xin đề xuất 3 ý kiến với Trung ương MTTQ Việt Nam. Đó là chủ trì thiết lập cơ chế tham vấn chính sách thường xuyên với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; bảo trợ và công nhận Mạng lưới thanh niên Việt Nam ở nước ngoài như cánh tay nối dài của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ chế ghi nhận đóng góp xã hội của thanh niên kiều bào thông qua các hội đoàn.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành với Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan để biến đề xuất, ý kiến thành các chương trình cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.

Bà LÊ THỊ THƯƠNG - Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản:

Gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt

Nghị quyết 80/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là chủ trương rất kịp thời, có ý nghĩa chiến lược, trong đó nêu rõ vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt được nhìn nhận như "mạch nối" quan trọng nhất, là nhiệm vụ trọng tâm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Việc mở rộng giảng dạy tiếng Việt không chỉ góp phần giữ gìn văn hóa mà còn giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu rõ hơn về lịch sử, con người Việt Nam, nâng cao bản lĩnh, tiếp cận thông tin chính thống và mở rộng cơ hội học tập, giao lưu, hợp tác với quê hương.

Thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã tích cực tổ chức các lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa - giáo dục, các câu lạc bộ tiếng Việt dành cho trẻ em và người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo