xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Dương phản bác thông tin 8.000 doanh nghiệp sẽ giải thể

Thảo Nguyễn

(NLĐO) - Thông tin trên mạng xã hội cho rằng hàng ngàn doanh nghiệp ở Bình Dương giải thể là không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 4-4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý 1/2023, tỉnh Bình Dương đã phản bác thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội có 8.000 doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký ngưng hoạt động, chờ giải thể.

Bình Dương phản bác thông tin 8.000 doanh nghiệp sẽ giải thể - Ảnh 1.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương thông tin tình hình doanh nghiệp tại buổi họp báo

Đây là thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. 3 tháng đầu năm 2023, tại Bình Dương có 1.458 doanh nghiệp trong nước đầu tư mới, với tổng vốn gần 8.710 tỉ đồng; 361 doanh nghiệp tăng vốn trên 8.700 tỉ đồng; 26 doanh nghiệp giảm vốn và 147 doanh nghiệp giải thể.

Bình Dương phản bác thông tin 8.000 doanh nghiệp sẽ giải thể - Ảnh 2.

Thông tin trên mạng xã hội gần 8.000 doanh nghiệp giải thể là không chính xác

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 11 doanh nghiệp đầu tư mới, với tổng vốn 380 tỉ đồng; 49 doanh nghiệp tăng vốn trên 5.200 tỉ đồng; 8 doanh nghiệp giảm vốn và chỉ có 4 doanh nghiệp giải thể.

Cũng phản bác thông tin trên mạng xã hội, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho biết tính đến cuối tháng 3, Bình Dương có 19.654 đơn vị tham gia BHXH (tăng 293 đơn vị so với cuối năm 2022). Trong Quý 1/2023, có hơn 36.000 lao động tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương; lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 18.000 người (không tăng so với cùng kỳ năm 2022).

Bình Dương phản bác thông tin 8.000 doanh nghiệp sẽ giải thể - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Tuyên cho rằng thông tin trên mạng gây hoang mang dư luận

Ông Tuyên cho rằng hiện nay đa phần các doanh nghiệp cắt giảm lao động là những doanh nghiệp lớn, thâm dụng lao động, còn những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cơ bản vẫn hoạt động bình thường. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo