xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thái Tĩnh

(NLĐO)- Các hoạt động chăm lo, đảm bảo đời sống cho người lao động của tổ chức Công đoàn Khánh Hoà trong thời gian qua được lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao.

Sáng 12-10, Đại hội XI Công đoàn Khánh Hoà, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên họp thứ 2. Có 420 đại biểu tham dự (trong đó 300 đại biểu chính thức) đại diện cho trên 88.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh. Phương châm của ĐH là "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển".

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thử Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, lãnh đạo LĐLĐ Khánh Hoà qua các thời kỳ.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ tỉnh Khánh Hoà lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 và nêu những hạn chế, tồn tại cũng như một số kinh nghiệm và phương hướng của nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 2.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Khánh Hoà đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích cho đoàn viên; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 3.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Có 7 chỉ tiêu các cấp Công đoàn sẽ phấn đấu hàng năm đó là: 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chủ tịch CĐCS bầu mới được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ Công đoàn. Trên 85% ĐV-NLĐ được tuyên truyền về chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến lao động và Công đoàn. Trên 75% CĐCS ngoài nhà nước tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp ban hành quy chế dân chủ cơ sở. Trên 95% CĐCS ngoài nhà nước thành lập ban nữ công. Bình quân mỗi CĐCS phải giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp.

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 4.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị Công đoàn Khánh Hòa tiếp tục đổi mới tư duy về công tác Công đoàn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh khát vọng vươn lên phục vụ xây dựng quê hương Khánh Hoà hoàn thành các mục tiêu của địa phương; đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi của ĐV-NLĐ, xây dựng các chương trình phúc lợi lớn, đẩy mạnh phương thức hoạt động với phương châm tất cả vì ĐV-NLĐ, các phương thức hoạt động phải phù hợp với từng đối tượng cụ thể…

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND Khánh Hoà, tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao những hoạt ý nghĩa của tổ chức Công đoàn đã thực hiện trong thời gian qua như công tác động viên chia sẻ khó khăn với người lao động trong đợt dịch Covid-19 bùng phát; "Tháng công nhân"; "Tết sum vầy", các chương trình phúc lợi cho người lao động, chương trình mái ấm Công đoàn, các phong trào thi đua lao động sản xuất. Về cơ bản các cấp Công đoàn đã khắc phục những khó khăn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Đại hội X đã đề ra. 

Trong nhiệm kỳ tới, ông Toàn đề nghị các cấp Công đoàn cần phải thể hiện rõ tầm nhìn, hành động dài hạn phù hợp định hướng phát triển của địa phương và cả nước; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, đảm bảo lợi ích của các bên; tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành các chính sách đặc biệt là các chính sách phục vụ ĐV-NLĐ như nhà ở, thiết chế Công đoàn, liên quan đến nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội; xây dựng tổ chức Công đoàn theo mô hình mở, trong thời gian tới nghiên cứu thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động.

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 7.

Tỉnh uỷ Khánh Hoà tặng bức trướng cho đại hội

Nhân dịp này, Tỉnh Uỷ Khánh Hoà đã trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: Tỉnh Ủy Khánh Hoà tặng Công đoàn tỉnh Khánh Hoà "Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển".

Trong phiên họp sáng nay (12-10), đại hội đã bầu 34 người tham gia Ban chấp hành Công đoàn Khánh Hoà khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn tiên phong xây dựng Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 8.

Ban chấp hành ra mắt đại hội

Ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hoà khoá X – được Đoàn chủ tịch Đại hội chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất Ban chấp hành LĐLĐ Khánh Hoà khoá XI.

Cuối nhiệm kỳ thực hiện thành công 4 chỉ tiêu: Phấn đấu kết nạp mới 33.000 đoàn viên Công đoàn. Trên 85% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện thương lượng ký kết các thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại toà án phải có đại diện Công đoàn tham gia. Triển khai đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế Công đoàn phục vụ ĐV-NLĐ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo