xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm hẹn lý tưởng

HỒNG ĐÀO - THANH NGA

Nỗ lực chăm lo đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ, các nhà văn hóa quận, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút người lao động đến sau giờ làm việc

Đều đặn chiều cuối tuần, anh Cao Minh Hải, công nhân (CN) Công ty CP Saca (quận Tân Bình, TP HCM), đến Nhà Văn hóa Lao động (VHLĐ) quận để đá bóng cùng bạn bè. Không chỉ anh Hải, nhiều CNVC-LĐ xem Nhà VHLĐ quận là điểm đến lý tưởng khi rảnh rỗi. Với tiêu chí đáp ứng mọi nhu cầu của CNVC-LĐ và người dân khu vực nên nhà văn hóa có đầy đủ các hoạt động phục vụ mọi đối tượng.

Sáng đèn mỗi đêm

Một ngày ở nhà VHLĐ thường nhộn nhịp từ sáng sớm khi người dân xung quanh đến tập thể dục, tản bộ. Sau đó là các hoạt động như: bóng đá, thể hình, hip hop, trang điểm, tin học... diễn ra liên tục. Đặc biệt, cuối tuần cũng như ngày thường, nơi đây là sân chơi nhộn nhịp với CLB võ thuật, khiêu vũ, hát, múa, đàn...

Bà Tô Thị Hương Diễm - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM - cho biết: “Đa dạng hóa các loại hình hoạt động để nhà VHLĐ trở thành điểm đến của đông đảo CNVC-LĐ là mục tiêu chúng tôi hướng đến. Chẳng hạn như việc thành lập sân khấu kịch của nghệ sĩ Hữu Nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người lao động (NLĐ) vào cuối tuần”.

Ngoài ra, để khuyến khích CNVC-LĐ tham gia sinh hoạt các CLB, đội, nhóm vào mỗi dịp hè, nhà VHLĐ còn giảm từ 20%-50% học phí cho con CNVC-LĐ và CNVC-LĐ khi đăng ký tham gia các CLB, lớp năng khiếu.

Một tiết mục văn nghệ của CNVC-LĐ tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Thạnh, TP HCM  Ảnh: THANH NGA
Một tiết mục văn nghệ của CNVC-LĐ tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Thạnh, TP HCM Ảnh: THANH NGA

Từ khi thành lập đến nay, Nhà VHLĐ huyện Củ Chi luôn sáng đèn mỗi đêm để phục vụ CN trên địa bàn. Song song với việc mở các lớp ngoại ngữ, tin học, nhà VHLĐ còn duy trì đều đặn hoạt động của CLB Đờn ca tài tử, CLB Võ thuật nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ của CN.

Mới đây, Nhà VHLĐ Củ Chi còn đưa vào sử dụng nhà thi đấu đa năng để phục vụ nhu cầu luyện tập TDTT cho CNVC-LĐ. “Hướng trọng tâm vào việc phục vụ nên giá cho thuê sân, bãi của nhà thi đấu thấp hơn 30% so với bên ngoài, nếu là đoàn viên sẽ được giảm thêm 10%. Sắp tới, chúng tôi sẽ thành lập thêm các CLB thể thao khác để sử dụng hết công năng của nhà thi đấu” - ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Nhà VHLĐ huyện Củ Chi, cho hay.

Đưa sân chơi về doanh nghiệp

Sân chơi “Giờ thứ 9” do Nhà VHLĐ quận Gò Vấp, TP HCM phối hợp với Công ty TNHH May Cường Tài tổ chức vừa qua đã khép lại, thế nhưng niềm vui vẫn đọng trong lòng hơn 300 CN tại đơn vị.

Chương trình kéo dài 3 giờ với nhiều hoạt động hấp dẫn như xiếc, ảo thuật, trò chơi vận động, bốc thăm trúng thưởng, thi kiến thức pháp luật… thực sự đem lại những trải nghiệm thú vị cho CN. “Sân chơi kết thúc trễ nhưng số đông CN đã nán lại đến phút cuối cùng. Điều đó cho thấy sáng kiến tổ chức sân chơi lưu động của Nhà VHLĐ quận rất thiết thực trong điều kiện đời sống văn hóa tinh thần của CN hiện nay còn hạn chế. Hiểu được điều đó nên năm nào doanh nghiệp (DN) và Công đoàn (CĐ) cũng không ngại bỏ chi phí để phối hợp tổ chức cho CN vui chơi” - bà Nguyễn Thị Nguyệt, chủ tịch CĐ công ty, cho biết.

Nhiều DN khác sau khi nhận thấy mô hình sân chơi lưu động do Nhà VHLĐ quận làm “chủ xị” đem lại lợi ích thiết thực cũng đã chủ động phối hợp đưa sân chơi này về DN để CN xả stress, điển hình như Công ty Huê Phong, Công ty May Top One… “Hướng về cơ sở không chỉ thuận lợi cho CN trong việc đi lại mà còn giúp DN hiểu rõ được nhu cầu hưởng thụ của CN” - bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM - khẳng định.

Cũng với phương châm “hướng về cơ sở”, những năm qua, các cán bộ của Nhà VHLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM cũng đã dày công tổ chức những mô hình hoạt động thiết thực giúp NLĐ nâng cao đời sống tinh thần. Nắm chắc đặc thù của các DN trên địa bàn là xưởng sản xuất thường bố trí rải rác hoặc tập trung ở các quận, huyện ngoại thành, các tỉnh lân cận, CN sẽ khó tham gia hoạt động tại trụ sở nên Nhà VHLĐ quận đã chủ động đưa sân chơi “Giờ thứ 9” về tận nhà máy.

“Tôi kết chương trình “Giờ thứ 9” bởi dù ở đâu, chúng tôi cũng có thể tham gia. Dịp Tết 2015 vừa qua, dù công ty tổ chức tất niên ở quận 12 nhưng Nhà VHLĐ quận vẫn sẵn sàng phối hợp để đưa sân chơi này đến với CN. Thường ngày chỉ lo làm nên có dịp vui chơi thả ga như vậy ai cũng thích” - chị Lê Thị Ngọc, CN Công ty Gilimex, chia sẻ.

ÔNG VƯƠNG PHƯỚC THIỆN, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO LĐLĐ TP HCM:

Giúp công nhân xả stress đúng nghĩa

Những năm qua, CĐ TP đã rất nỗ lực đưa các hoạt động văn hóa, TDTT đến với CN, qua đó góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của CN. Điển hình như chương trình “Hát cùng CN”, “Giờ thứ 9” ngày càng thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia. Bên cạnh Cung Văn hóa Lao động TP, 15 nhà VHLĐ quận - huyện cũng đang củng cố, nâng chất hoạt động, đa dạng hóa sân chơi theo nhu cầu của NLĐ, tạo thành những điểm đến hấp dẫn cho CN.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo