xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày hội của công nhân

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nhiều hoạt động hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bán hàng giảm giá… đã được các cấp Công đoàn TP HCM triển khai trong Tháng Công nhân lần thứ 10

"Từ ngày chia tay chồng, 2 mẹ con tôi nương tựa lẫn nhau trong căn nhà tạm bợ trên nền đất của cha mẹ, 4 phía che bằng giấy dầu. Cứ vào mùa mưa là nhà dột tứ phía, nghĩ thương con mà không biết làm sao vì thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng của tôi tằn tiện lắm cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Nay được Công đoàn (CĐ) hỗ trợ, tôi cảm kích vô cùng, hết thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến". Chị Đào Thị Xuân, công nhân (CN) Công ty TNHH Pou Yuen, bộc bạch như vậy khi được LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM trao tặng "Mái ấm CĐ" tại chương trình "Ngày hội CN" diễn ra sáng 22-4.

Sẻ chia thiết thực

Ngày hội với nhiều hoạt động hay đã thu hút gần 5.000 CNVC-LĐ trên địa bàn quận Bình Tân tham gia. Ngay trước giờ khai mạc, tại 73 gian hàng tham gia hội thi ẩm thực dân gian của các đơn vị đã tấp nập bán mua. Đến khoảng 9 giờ, các gian hàng đã bán sạch các món ăn.

Sau khi thưởng thức các món ăn đa dạng, ngon miệng, hợp vệ sinh với giá chỉ 10.000-20.000 đồng/món, CNVC-LĐ lại hào hứng tham gia những trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, cầu lông, cờ tướng, bóng đá…

Cùng con gái 3 tuổi đến cổ vũ chồng cùng đồng nghiệp thi nhảy bao bố và kéo co dưới tiết trời nóng nực, mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt mẹ con chị Nguyễn Kim Tiên, CN Công ty TNHH Pou Yuen, luôn rạng rỡ nụ cười. Chị Tiên tâm sự: "Lâu rồi, gia đình tôi mới có dịp đi chơi chung vui như vậy. Trước nay, sau giờ làm, chúng tôi chỉ quanh quẩn trong nhà trọ, ít có dịp đi đâu vì tốn kém và không có thời gian. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn nhưng do hoàn cảnh nên phải chịu. Bữa nay, tôi hò hét cổ vũ đến khản cả giọng nhưng dường như nhờ vậy mà bao lo âu, mệt mỏi tan biến hết. Đối với tôi, hôm nay là ngày hội thật sự".

Cũng thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia là gian hàng bán các sản phẩm giảm giá của Co.opmart Bình Tân. Gian hàng tập trung gần 200 sản phẩm gồm hóa mỹ phẩm, quần áo, hàng gia dụng chất lượng cao, giá giảm đến 50%.

Thiết thực hỗ trợ CN, LĐLĐ quận Bình Tân còn ký kết chương trình phối hợp với Bệnh viện Quốc Anh, Bệnh viện Triều An… tổ chức khám chữa bệnh miễn phí hoặc giảm chi phí 10%-20% cho đoàn viên... "Điều chúng tôi mong muốn lớn nhất là mọi CN đều có cuộc sống tốt, có việc làm với mức thu nhập ổn định" - ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết.

Hướng đến mục tiêu san sẻ gánh nặng với người lao động (NLĐ), sáng cùng ngày, LĐLĐ quận 9, TP HCM cũng đã khai mạc Tháng CN. Điểm nhấn của lễ khai mạc là ngày hội CNVC-LĐ với nhiều hoạt động thiết thực, như: cắt tóc, đo thị lực miễn phí; xét nghiệm miễn phí đái tháo đường, viêm gan B, ung thư gan... CNVC-LĐ còn có cơ hội tham quan, mua sắm tại 15 gian hàng giảm giá trực tiếp của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn quận với những mặt hàng đa dạng: quần áo, giày dép, túi xách, rau sạch, ẩm thực... Chị Huỳnh Thị Dung, giáo viên Trường Mẫu giáo Trường Thạnh, bày tỏ: "Tôi sắm được vài bộ quần áo và một đôi giày. Quần áo ở đây rất rẻ, chỉ bằng 1/3 so với ngoài chợ, chất lượng lại bảo đảm nên tôi rất hài lòng".

Điều có ý nghĩa hơn cả là toàn bộ số tiền thu được tại ngày hội do các doanh nghiệp đóng góp sẽ được dùng để chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn. Dịp này, LĐLĐ quận 9 đã trao quà cho 75 người là CN bị tai nạn lao động, đoàn viên, CNVC-LĐ, con CNVC-LĐ mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật với tổng kinh phí hơn 51 triệu đồng.

Ngày hội của công nhân - Ảnh 1.

Người lao động mua rau sạch từ phiên chợ nông sản an toàn trong chương trình khai mạc Tháng Công nhân do LĐLĐ quận 10, TP HCM tổ chức. Ảnh: THANH NGA

Tạo điểm nhấn chăm lo

Đến dự lễ khai mai mạc Tháng CN do LĐLĐ quận 10, TP HCM tổ chức ở Công viên Lê Thị Riêng sáng cùng ngày, NLĐ rất ấn tượng khi được tham quan, mua sắm tại các gian hàng ở phiên chợ nông sản an toàn do LĐLĐ quận, Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ nông nghiệp TP HCM thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Hải, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 10, cho biết đây là nét mới trong hoạt động của Tháng CN năm nay. "Thông tin về thực phẩm bẩn tràn lan trên các phương tiện truyền thông đại chúng khiến NLĐ hoang mang, không biết phải mua thực phẩm gì, ở đâu mới bảo đảm sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chia sẻ nỗi lo ấy, LĐLĐ quận đã nảy ra ý tưởng phối hợp tổ chức phiên chợ nông sản an toàn để giới thiệu đến đoàn viên, NLĐ những thương hiệu nông sản sạch" - ông Hải kể.

Phiên chợ gồm 24 gian hàng bày bán các loại rau củ quả, thịt… Các loại nông sản trong phiên chợ đều có giấy xác nhận VietGAP, GlobalGAP và tham gia chuỗi thực phẩm an toàn TP HCM, đặc biệt là được bán với giá ưu đãi 10%-30%.

Rẻ, an toàn, những yếu tố ấy đã hấp dẫn và níu chân hầu hết NLĐ ghé đến tham quan, mua sắm. Xách trên tay nhiều loại rau củ vừa mua được từ các gian hàng với tổng giá tiền chỉ 40.000 đồng, vợ chồng anh Nguyễn Quang Đàm vui vẻ tiến đến khu vực làm lễ. "Vợ chồng tôi vừa mới tới, được LĐLĐ quận tặng phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng nên tranh thủ ghé mua sớm. Rau củ đều tươi, giá rẻ như giá ngoài chợ mà lại được chứng nhận thực phẩm an toàn nên tôi rất yên tâm. Giờ mua gì, ăn gì, gia đình tôi cũng nơm nớp lo sợ mầm mống bệnh tật nên những phiên chợ thế này rất hữu ích cho đoàn viên" - anh Đàm bày tỏ.

Tháng CN lần thứ 10 tại quận Gò Vấp, TP HCM cũng đã chính thức khởi động sáng 22-4 bằng chương trình đi bộ đồng hành nhằm vận động hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ quận, hơn 2.700 CNVC-LĐ đã đăng ký tham gia chương trình.

Dù phải tập trung từ sáng sớm và trải qua lộ trình khá dài nhưng ai nấy đều vui vẻ bởi được tham gia một hoạt động ý nghĩa. Chị Lê Đoàn Phương Trinh (CĐ Trường Tiểu học Lê Đức Thọ) phấn khởi nói khi kết thúc chuyến đi bộ: "Mệt một chút nhưng tôi thấy rất vui. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, tôi đã tham gia 2 lần và nếu chương trình còn tiếp tục, tôi vẫn sẽ tham gia. Góp một chút sức lực để những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ là điều rất đáng làm".

Chương trình đã thu được 90 triệu đồng. Số tiền này sẽ được LĐLĐ quận Gò Vấp sử dụng để chăm lo cho CN khó khăn trên địa bàn. 

Vì lợi ích đoàn viên và NLĐ là chủ trương của các cấp CĐ TP HCM khi triển khai các hoạt động chăm lo trong Tháng CN hằng năm. Căn cứ tình hình thực tế, các cấp CĐ đã chủ động liên kết với các đối tác tổ chức nhiều chương trình chăm lo hiệu quả, thiết thực, góp phần san sẻ khó khăn với đoàn viên và NLĐ" - ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo